Cuộc đại khủng hoảng của bóng đá Hà Lan (Phần cuối)

13:55 Thứ hai 17/10/2016

TinTheThao.com.vnSự ra đi của Van Gaal, sự xung đột trong triết lý, sự trì trệ của chính những người đang hoạt động trong nền bóng đá, sự suy yếu của Eredivisie dẫn đến một hệ quả

holland-football-team-picture

 Làm thế nào để bóng đá Hà Lan trở lại? Ảnh: Internet.

Các cầu thủ trẻ Hà Lan – những người trực tiếp chơi bóng trên sân cỏ tụt hậu so với các đồng nghiệp thế giới.

Phần cuối: Hệ quả cuối cùng: Chất lượng cầu thủ

Michael Jongsma, người đang làm việc tại Opta Amsterdam nói: “Van Gaal đã để lại một Hà Lan chơi thoải mái với 5-3-2 khi Strootman chấn thương, có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hiddink và Blind muốn quay lại 4-3-3 truyền thống, và thất bại”.

Việc Van Gaal rời ĐTQG Hà Lan đã để lại khoảng trống trong việc phát triển những Daryl Janmaat, Memphis Depay, Jordy Clasie, Leroy Fer, Daley Blind, Stefan De Vrij, Bruno Martins. Cựu HLV Man Utd từng khiến người hâm mộ mơ tưởng về một thế hệ Ajax 2.0, giống như 20 năm trước. Nhưng Van Gaal chết chìm cùng thử thách tại Man Utd, và những cầu thủ trẻ kể trên chẳng có ai đủ bản lĩnh và năng lực để tự vươn tới 1 góc như những người đàn anh.

Van Gaal là một người coi trọng kỷ luật. Một “giáo viên trung học khó tính” – như lời Sneijder. Hiddink thì quá thân thiện, “như một người chú dễ mến”. Nhưng sự xung đột giữa các phong cách huấn luyện chỉ dễ thấy ở tầm ĐTQG. Việc các HLV đào tạo trẻ trì trệ trong tư duy ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ trẻ. Nhìn Ajax xem, họ có độ tuổi trung bình là 21 nhưng chơi bóng vô cùng cổ hủ.

Sau thế hệ Robben, Van Persie, Snejider,.. không cầu thủ Hà Lan nào còn đủ khả năng hòa nhập và chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất tại Premier League, La Liga hay thậm chí là Serie A. Jasper Cillessen, Depay gặp vấn đề ở Barca và Man Utd. Strootman và Wijnaldum chỉ là hai trường hợp đáng kể nhất.

Trong thất bại 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2015, Cruyff từng đặt câu hỏi: “Các cầu thủ Hà Lan có vấn đề về tư duy chơi bóng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Họ không chú ý gì đến việc chọn vị trí và tư duy chơi bóng cả. Tôi thật sốc khi thấy cách các tuyển thủ Hà Lan đang chơi bóng lúc này”.

Cruyff đã không còn dính líu đến bóng đá Hà Lan trong một thời gian dài trước khi qua đời. Bóng đá, với Cruyff là phải chơi bóng bằng đầu. Và cuối cùng, như đã nói, Eredivisie giờ tụt hạng so với cả các giải VĐQG ở Chile hay Mexico.

Kết

Tháng 8 vừa qua, giám đốc kỹ thuật KNVB - Bert van Oostveen tuyên bố từ chức sau những thành tích tệ hại của ĐTQG. Nhưng sự ra đi của nhân vật bị truyền thông Hà Lan coi là chịu trách nhiệm chính trong các quyết định sai lầm gần đây của KNVB liệu có có thể giúp bóng đá Hà Lan tạm thoát khỏi khủng hoảng? Kế hoạch toàn diện nào cho một nền bóng đá đi lên?

Người Đức đã làm tốt cuộc cách mạng của riêng mình từ những năm đầu của thế kỷ 21, nhưng Hà Lan có lẽ giờ chỉ trông chờ được dự World Cup 2018 mà thôi.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:00 13/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục