Cử tạ Việt Nam: Tự tin hướng tới Thế vận hội 2016

07:17 Thứ năm 10/12/2015

Không đạt kết quả như mong muốn tại Giải Vô địch thế giới 2015 vừa kết thúc cuối tháng 11 tại Mỹ nhưng nỗ lực của Thạch Kim Tuấn và đồng đội đã giúp cử tạ Việt Nam làm nên kỳ tích.

Tham dự giải với 5 VĐV, đội tuyển cử tạ nam chỉ giành được 2 HCĐ hạng 56 kg của Thạch Kim Tuấn. Thành tích của các tuyển thủ còn lại cũng khá khiêm tốn khi Nguyễn Trần Anh Tuấn chỉ xếp hạng 15 (hạng 56 kg), Trần Lê Quốc Toàn hạng 17 (62 kg), Nguyễn Hồng Ngọc hạng 33 (72 kg) và Hoàng Tấn Tài hạng 23 (85 kg). Dù vậy, với tổng điểm 47 năm nay và 49 điểm tích lũy từ giải năm 2014, đội tuyển Việt Nam được xếp hạng 20 đồng đội nam và được Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) chấp thuận cử 3 VĐV tham gia thi đấu tại Olympic Rio 2016.

Nhờ 2 HCĐ của Thạch Kim Tuấn, cử tạ Việt Nam lần đầu có đến 3 VĐV dự Olympic Ảnh: Internet.

Đây là lần đầu tiên một môn thể thao của Việt Nam được trao nhiều suất chính thức dự Olympic như vậy thay vì như trước đây chỉ tối đa 2 VĐV mỗi môn giành vé thông qua đấu loại ở giải vô địch châu lục, xét thành tích cá nhân hoặc từ suất đặc cách cho các quốc gia đang phát triển.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Đỗ Đình Kháng, 2 trong 3 vị trí này sẽ được ưu tiên trao cho các lực sĩ Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn, cùng thi đấu ở hạng cân thế mạnh 56 kg. Riêng suất thứ ba vẫn còn bỏ ngỏ, chờ trao cho VĐV nào có thành tích tốt nhất từ nay đến hạn chót đăng ký là ngày 18-7-2016.

Tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có 3 VĐV giành quyền tham dự Olympic 2016, gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) cùng 3 suất môn cử tạ nam. Riêng VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền dù đạt chuẩn Olympic nhưng để có mặt tại Rio, cô cần cải thiện thành tích trước thời điểm Liên đoàn Điền kinh thế giới gút danh sách.

Đ.Tùng | 21:35 09/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục