Cử tạ châu Á, vòng loại Olympic châu lục: Nguyễn Thị Thúy chỉ xếp hạng 5

10:27 Thứ năm 26/04/2012

Nguyễn Thị Thúy, lực sỹ được lựa chọn là người sẽ đại diện cho cử tạ nữ VN dự tranh tại Olympic London 2012 trong trường hợp có hai vé chính thức (nam, nữ) đã thi đấu không thành công trong ngày thi đấu hôm qua.

Ở hạng cân 53kg dành cho nữ nhóm A, nhóm tranh chấp huy chương, Nguyễn Thị Thúy thi đấu cùng 16 lực sỹ khác, trong đó có cả đồng đội của chị ở ĐTQG Vương Thị Huyền. Trong nội dung cử giật, Nguyễn Thị Thúy chỉ nâng được mức tạ 80kg ở ngay lần cử đầu tiên và thất bại ở hai lần cử tiếp theo khi đăng ký mức tạ 85kg. Với thành tích này, nữ lực sỹ sinh năm 1990 có vị trí khá khiêm tốn ở nội dung cử giật, đó là hạng 5, dưới chính Vương Thị Huyền, người có thành tích là 87kg.

Lực sỹ Nguyễn Thị Thúy

Sang nội dung cử đẩy vốn là sở trường, Nguyễn Thị Thúy đã thi đấu tốt hơn, đạt thành tích 110kg xếp hạng 4, kém người giành HCĐ ở nội dung này, Li Qimei (Trung Quốc) 5kg. Cũng ở nội dung này, Vương Thị Huyền về đích ở vị trí thứ 8 với mức tạ 100kg. Chung cuộc tính cả thành tích cử giật và cử đẩy, Vương Thị Huyền xếp hạng 7, đạt thành tích tổng cử là 187kg. Nguyễn Thị Thúy có tổng thành tích là 190kg đứng thứ 5, kém lực sỹ đứng thứ 4, Feberianti Citra (Ấn Độ) tới 7kg. Điều đáng nói là mức tổng cử 190kg mà Nguyễn Thị Thúy đạt được trong ngày thi đấu hôm qua còn kém thành tích của chính cô tại SEA Games 26. Khi ấy, dù vuột tấm HCV một cách đáng tiếc vào tay lực sỹ người Thái Lan, Prapawandee nhưng thành tích tổng cử của Nguyễn Thị Thúy cũng đã chạm ngưỡng 200kg. Tại hạng cân 53kg của nữ, giành HCV là Hsu Chu Ching (Đài Loan Trung Quốc) 220kg, HCB thuộc về Li Qimei (Trung Quốc) 208 kg và HCĐ là của Yu Weili (Hồng Kông Trung Quốc) 201kg.

Ngoài Nguyễn Thị Thúy và Vương Thị Huyền, trong ngày thi đấu hôm qua, hai lực sỹ khác của đội tuyển cử tạ VN là Nguyễn Đắc Diệp và Nguyễn Hồng Ngọc đã tham gia thi đấu hạng cân 69kg nam nhóm B, phân thứ hạng và cùng nằm trong tốp đầu.

Hạng cân 62kg nam nhóm A với có sự góp mặt của 8 lực sỹ mà không có đại diện nào của Việt Nam. Về nhất, giành HCV là Chen Hongqing (Trung Quốc) tổng cử 304kg (135 cử giật và 169 cử đẩy). HCB là Hasbi Muhamad (Indonesia, 297kg) và HCĐ thuộc về Ji Hun Min (Hàn Quốc) 295kg.

Thành Đạt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục