Cú sốc ngày đầu tiên

00:22 Thứ ba 17/01/2012

Giải Quần vợt Úc mở rộng 2012 hấp dẫn ngay từ ngày khai mạc khi tài năng trẻ của nước chủ nhà Bernard Tomic gây sốc với cú lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại hạt giống số 22 Fernando Verdasco với tỉ số 3-2 (4-6, 6-7, 6-4, 6-2 và 7-5) ở trận đấu diễn ra sáng 16-1 tại sân Rod Laver Arena.

Đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp Tomic được dự Giải Úc mở rộng. Trong khi đó, đối thủ người Tây Ban Nha Verdasco từng lọt đến bán kết giải này cách đây 2 năm. Có thời điểm, các khán giả chủ nhà đã nghĩ đến một kết cục buồn cho Tomic khi anh bị dẫn trước 2 ván. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng khoảng 300C cùng sức trẻ của Tomic đã giúp anh dần lấy lại được sự tự tin để rồi tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Verdasco sau 4 giờ 11 phút. Đây mới là chiến thắng thứ ba trong sự nghiệp của Tomic khi phải thi đấu 5 ván nhưng cũng giúp anh góp mặt ở vòng 2 gặp đối thủ người Mỹ Sam Querrey cao 1,98 m.

Verdasco thua ngay vòng 1 trước đàn em Tomic. Ảnh: Reuters

Trong khi Verdasco ngậm ngùi chia tay Melbourne Park thì một loạt ứng viên khác đều thẳng tiến vào vòng 2. Hạt giống số 2 Rafael Nadal dễ dàng đánh bại đối thủ người Mỹ Alex Kuznetsov 3-0 (6-4, 6-1, 6-1), trong khi hạt giống số 3 Roger Federer cũng vượt qua tay vợt Nga Alexander Kudryavtsev 3-0 (7-5, 6-2, 6-2). Vất vả hơn đôi chút, hạt giống số 11 người Argentina Del Potro lội ngược dòng thắng Mannarino của Pháp 3-1 (2-6, 6-1, 7-5, 6-4). Một loạt hạt giống khác như Tomas Berdych (số 7), Mardy Fish (số 8), John Isner (số 16)... đều giành quyền đi tiếp.

Ở nội dung đơn nữ cũng không có bất ngờ khi những tay vợt như Kim Clijsters, Li Na, Azarenka, Schiavone, Jankovic, Wozniaki đều giành chiến thắng để thẳng tiến vào vòng 2.

A.Dũng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục