Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang nổi lên là ứng cử viên số một cho danh hiệu này. Trong khi đó Mohamed Salah đang cảm thấy mất dần hy vọng sau chấn thương vừa mắc phải.

19:11 Chủ nhật 27/05/2018

Cầu thủ người Bồ Đào Nha nổi lên là ứng cử viên số một cho danh hiệu này. Trong khi đó Mohamed Salah đang cảm thấy mất dần hy vọng sau chấn thương vừa mắc phải.

Cristiano Ronaldo hiện đang là ứng cử viên số một để giành chiến thắng giải Ballon d'Or 2018 sau khi nâng cao danh hiệu vô địch Champions League thứ năm của mình rạng sáng nay.

Mặc dù đóng góp của Cristiano Ronaldo là mờ nhạt trong chiến thắng 3-1 trước Liverpool nhưng theo nhà cái, tỷ lệ cược giành Quả bóng vàng của Ronaldo đã giảm từ 7/4 xuống 5/4 (đặt 4 ăn 5).

Cristiano Ronaldo là người có cơ hội lớn nhất giành Quả bóng vàng - Bóng Đá

 Ronaldo đang có cơ hội lớn để giành quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, đây là một trận đấu đáng thất vọng của chân sút đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh Mohamed Salah, có vẻ như ngôi sao người Ai Cập đã trượt xuống vị trí thứ 3 sau trận chung kết kéo dài 30 phút của mình.

Trận chung kết ở Kiev được dự báo sân khấu riêng của Ronaldo và Salah nhưng cả hai đều không làm được như kỳ vọng để tạo ra những điểm tích cực lên kết quả của trận đấu.

Trong khi Ronaldo có một thành tích không nổi bật hồi đầu mùa La Liga nhưng càng về sau, tiền đạo người Bồ lại càng toả sáng, chính điều này đã giúp CR7 cũng như Real Madrid tiến đến trận chung kết duy nhất của mùa giải 2017-18. Và giờ anh chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho kì World Cup có khả năng sẽ là cuối cùng của mình.

Cristiano Ronaldo là người có cơ hội lớn nhất giành Quả bóng vàng - Bóng Đá

 Salah còn rất ít cơ hội phá vỡ thế độc tôn của Ronaldo và Messi.

Cá nhân Mohamed Salah có phong độ huỷ diệt tại Liverpool mùa này và những danh hiệu cá nhân đã chứng minh được đẳng cấp của anh. Tuy nhiên, 10 năm nay chưa có bất cứ ai có thể chen vào giữa CR7 và Lionel Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng và chấn thương mới đây nhiều khả năng sẽ không ủng hộ tiền đạo người Ai Cập trở thành người đầu tiên phá vỡ được sự thống trị của hai cá nhân siêu đẳng trên.

Vũ Quang Toản | 18:05 27/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục