Cristiano Ronaldo có phải là thương vụ “phá giá” đình đám nhất?

22:02 Thứ tư 24/04/2019

TinTheThao.com.vnKhi bóng đá dần phát triển thành một ngành công nghiệp sinh lợi khủng thì cũng từ đấy phát sinh vấn đề phá giá trong chuyển nhượng. Vậy đâu là thương vụ đáng nhớ nhất?

Năm 2009, Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng, tạo nên kỷ lục thời ấy. Nhưng xét cho cùng, chừng đó tiền cho một người đang giữ QBV 2008 cũng không phải là kiểu phá giá. So với những thương vụ sau thì có điều đặc biệt khác.

Kepa Arrizabalaga

Nếu như năm 2009, Real Madrid bỏ ra 80 triệu bảng cho một tiền đạo vừa đoạt QBV thì sau đó chưa tròn 10 năm, vào tháng 8 - 2018, Chelsea quyết định bỏ ra 71 triệu bảng để mang về một thủ môn sinh năm 1994, chơi cho một CLB không mấy nổi trội là Athletic Bilbao cũng như không nằm trong tốp các thủ môn hàng đầu thế giới như Manuel Neuer hay David de Gea. Anh chính là Kepa Arrizabalaga. Thương vụ này (cùng với Liverpool bỏ ra 67 triệu bảng mua thủ môn Alisson Becker) cũng cho thấy các đội bóng dần quan tâm đến vị trí người gác đền nhiều hơn. Nhưng việc một thủ môn trẻ có giá khủng như vậy cũng gây ra nhiều hệ lụy trên thị trường chuyển nhượng sau này.

 - Bóng Đá

 Kepa - Thủ môn đắt giá nhất thế giới.

Virgil van Dijk

Khi Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng cho hậu vệ đến từ Southampton là Virgil van Dijk thì người ta chỉ trích đội chủ sân Anfield rất nhiều bởi lo rằng đây sẽ là sự phá giá nghiêm trọng. Nhưng cũng như thương vụ Kepa hay Alisson thì việc Liverpool dốc tiền cho Van Dijk đã nói lên tầm quan trọng của hàng phòng ngự. Suy cho cùng đây là điều hợp lý bởi trong một đội bóng thì thủ hay công đều quan trọng như nhau. Nhưng khi Van Dijk từng có giá 75 triệu bảng nên giờ mới có chuyện Napoli hét giá trung vệ Kalidou Koulibaly hơn 100 triệu. Đấy là hậu quả của việc phá giá.

 - Bóng Đá

Van Dijk - đắt xắt ra miếng. 

Kylian Mbappe

Từng tiết lộ thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo nhưng có lẽ ngay cả Kylian Mbappe cũng không nghĩ rằng khi mình mới 20 tuổi đã có giá vượt hơn người đàn anh tới gần 100 triệu. Đó là khoảnh khắc ngày 6/9/2018, Mbappe ký hợp đồng cho mượn tới PSG và có điều khoản mua lại với giá 180 triệu euro. Dù Mbappe đã chứng tỏ mình tài năng ra sao (vô địch World Cup 2018) nhưng rõ ràng với cái giá 180 triệu cho một cầu thủ tuổi đôi mươi thì thật là điên rồ. Điều đó đã dẫn đến một hệ lụy sau này như hiện tại Dortmund ra giá 150 triệu cho đội bóng nào muốn có Jadon Sancho - cầu thủ được xem là thần đồng nước Anh sinh năm 2000.

 - Bóng Đá

Trong tương lai, Mbappe sẽ là ngôi sao đắt giá nhất? 

Neymar

Và tất nhiên, vụ phá giá mang tính thế kỷ phải kể đến thương vụ 220 triệu mang tên Neymar. Đối với nhiều người thì đây quả là con số không tưởng với một cầu thủ dù cho đó là ngôi sao tiệm cận với trình độ của Messi - Ronaldo đi chăng nữa. Từ bây giờ người ta sẽ trông chờ xem ngôi sao nào sẽ phá kỷ lục này và con số sẽ bị đẩy lên đến mức nào.

 - Bóng Đá

Liệu Neymar có xứng với mức giá số 1 thế giới? 

 Dù có nhiều lời ra tiếng vào xung quanh các vụ chuyển nhượng nhưng suy cho cùng các đội bóng luôn có lý do của mình khi dốc ra số tiền như vậy. Như hiện tại mức giá 75 triệu của Van Dijk được cho là xứng đáng khi anh đang là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Nhưng nói gì thì nói, việc giá cầu thủ tăng với tốc độ phi mã cũng gây ra nhiều ảo tưởng về đẳng cấp ngôi sao và những cuộc chạy đua không công bằng với các đội có tiềm lực tài chính khiêm tốn.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:00 24/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục