Công Vinh mất Vua phá lưới vì “Thánh penalty”

23:49 Thứ bảy 20/12/2014

Với 4 bàn thắng ghi được từ chấm 11m, Mohd Safiq Rahim (Malaysia) có tổng cộng 6 pha lập công để lên ngôi Vua phá lưới AFF Cup 2014.

Sau trận Malaysia 3-2 Thái Lan vừa kết thúc cách đây ít phút, Công Vinh đã bỏ lỡ danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2014. Trước đó, anh cùng Mohd Safiq Rahim đạt mốc 4 bàn.

Tuy nhiên ở ngay phút thứ 5 trận vừa rồi, Rahim ghi thêm 1 bàn từ chấm 11m, nâng tổng số bàn thắng có được lên con số 5 (4 quả penalty). Ở phút 57, Rahim ghi thêm 1 bàn nữa để có tổng cộng 6 bàn thắng.

Với thành tích ấy, Rahim bỏ xa Công Vinh và Charyl Chappuis (Thái Lan – cũng ghi được 1 bàn ở trận vừa rồi để nâng tổng bàn thắng lên 4) tới 2 bàn thắng và giành danh hiệu Vua phá lưới.
Ngược trở về trước, Rahim đã có 1 bàn thắng từ chấm 11m ở trận đả bại Singapore 3-1. Đó là tình huống làm bàn quan trọng, giúp Malaysia vươn lên dẫn trước 2-1. Cũng nhờ chiến thắng đó, người Mã với lọt qua khe cửa hẹp để đi tiếp.

Mohd Safiq Rahim có 6 bàn thắng để thành Vua phá lưới AFF Cup 2014

Trong 2 trận lượt đi và về Bán kết gặp Việt Nam, Rahim ghi 2 bàn thắng ở chấm 11m. Đáng chú ý, 2 pha làm bàn này đều là mở tỷ số trận đấu từ rất sớm (phút 14 và 4).

Trong trận vừa rồi gặp Thái Lan, Rahim lại sút penalty ở ngay phút thứ 5. Anh chỉ có 2 pha làm bàn khác không phải từ chấm 11m.

Tuy nhiên cần phải khẳng định rằng Rahim là cầu thủ đội trưởng, có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Malaysia, Á quân AFF Cup 2014. Vì thế việc tiền vệ này giành danh hiệu Vua phá lưới cũng rất xứng đáng.

Với trường hợp của Công Vinh, anh ghi được 4 bàn thắng trong đó chỉ có 1 pha làm bàn từ chấm 11m. Nếu ĐT Việt Nam có thể tiến đến Chung kết với Thái Lan, nhiều khả năng chân sút xứ Nghệ mới là Vua phá lưới.

Đoàn Dự | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục