Công trình SEA Games dần thành chỗ kinh doanh

16:52 Thứ sáu 16/11/2012

Sân Mỹ Đình thành nơi kinh doanh ẩm thực, Cung thể thao dưới nước làm bãi đỗ xe, các nhà thi đấu tổ chức ca múa nhạc, một số công trình phục vụ SEA Games 22 giờ bỏ không.

Khu liên hợp thể thao quốc gia được xây dựng lên để phục vụ SEA Games 22 năm 2003 với một loạt công trình thể thao đầu tư tiền tỷ. Sân vận động Mỹ Đình với chi phí xây dựng 53 triệu USD, tưởng chừng như là nơi hiệu quả khi hàng năm diễn ra vài trận đấu bóng đá quốc tế...
Nhưng thực tế, sân Mỹ Đình phục vụ thể thao ít hơn các hoạt động khác. Ngoài một nhà hàng ẩm thực mới mọc lên trong khuôn viên, sân là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình ca nhạc, thử xe, trải nghiệm xe hơi của các hãng. Ngoài bóng đá, nơi đây từng biến thành một sân golf trong một thời gian ngắn.
Xung quanh khuôn viên Khu liên hợp thể thao là nơi có rất nhiều xe tập lái luyện tập.
Cung thể thao dưới nước với 3 bể bơi có tổng vốn xây dựng khoảng 250 tỷ đồng. Xung quanh Cung giờ là bãi đỗ xe, xưởng dịch vụ ôtô, cửa hàng chứa gas....
Ngay liền kề đó là một nhà hàng, trung tâm vui chơi trẻ em và CLB patin.
Nhiều người chỉ biết Cung thể thao Quần Ngựa (phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội) qua các chương trình nghệ thuật giải trí. Cung Quần Ngựa nhiều năm qua là nơi tổ chức các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật. Nổi tiếng là các sự kiện như Bước nhảy Hoàn Vũ, thi thiết kế thời trang, trình diễn thời trang, triển lãm và các loại hình lễ hội khác...
Một trong những công trình xây dựng để phục vụ SEA Games 22 là Nhà thi đấu Gia Lâm (47 tỉ đồng).
Để tổ chức giải Asian Indoor Games năm 2009, Nhà nước tiếp tục phải rót vào đây 15 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp.
Ông Khúc Mạnh Tuấn, Giám đốc trung tâm thể thao Gia Lâm cho biết, hằng năm nơi đây chỉ tổ chức một hai giải cấp quốc gia, thành phố. Ngoài ra, không có một giải đấu quy mô nào ngoài việc phục vụ thể thao phong trào của huyện.
Bên trong khuôn viên nhà thi đấu Gia Lâm là phòng tập thể hình, CLB bi-a.
Nhà thi đấu Hoàng Mai (trước đây mang tên Hai Bà Trưng) được xây dựng phục vụ môn cầu mây tại SEA Games 22.
Trải qua một lần nâng cấp lớn vào năm 2009, đến nay nhà thi đấu này mỗi năm tổ chức một giải quốc gia, còn lại phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của quận.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục