Công trình phục vụ môn đua thuyền Olympic bị sập

19:01 Thứ hai 01/08/2016

Cây cầu ở địa điểm tổ chức môn đua thuyền Olympics 2016 tại thành phố Rio de Janeiro bị hỏng nặng sau trận bão cuối tuần qua.

Từ tháng 4/2016, nhiều chuyên gia chê chất lượng công trình phục vụ Olympics 2016. Sau một trận bão và thủy triều lớn xảy ra hôm thứ bảy tuần qua, cây cầu phục vụ môn đua thuyền đã bị sập. Ảnh: Internet.
Người phát ngôn của Ủy ban tổ chức Olympics 2016, Philip Wilkinson cho biết: "Không có bất cứ ai bị thương trong vụ sập cầu". Ông tiết lộ đã liên lạc với công ty xây dựng chịu trách nhiệm về công trình này. Ảnh: Internet.
Ban tổ chức hy vọng, cây cầu ở Marina da Gloria - địa điểm tổ chức môn đua thuyền Olympics 2016 - sẽ được sửa lại trong vòng 4 ngày tới, ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc. Ảnh: Internet.
Ông Philip Wilkinson chia sẻ: “Quá trình tập luyện của các vận động viên vẫn diễn ra bình thường khi một cây cầu tạm được đưa vào sử dụng”. Ảnh: Internet.
Lực lượng an ninh liên tục túc trực ngay trong buổi tập của các vận động viên. Ảnh: Internet.
Sự việc trên thêm một lần nữa dấy lên những lo ngại về chất lượng của các công trình sử dụng tại Thế vận hội mùa hè năm nay tại thành phố Rio. Trước đó, công trình sử dụng cho môn đua xe đạp đã sụp đổ và khiến hai người thiệt mạng. Ảnh: Internet.
Olympics 2016 được tổ chức ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 5/8 đến ngày 21/8. Thế vận hội mùa hè 2016 có sự góp mặt của hơn 10.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia. 28 môn thi sẽ diễn ra ở 33 địa điểm của thành phố Rio và 5 thành phố gồm Sao Paulo (lớn nhất Brazil), Belo Horizonte, Salvador, thủ đô Brasilia và Manaus.
Đức Mạnh | 15:25 01/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục