Công Phượng xuất ngoại, "biến căng" Stevens và câu chuyện chuyên nghiệp của bóng đá Việt

19:30 Thứ hai 08/07/2019

TinTheThao.com.vnTrong những ngày qua, dư luận bóng đá dậy sóng với những sự kiện liên tiếp. Và cũng là lúc NHM Việt Nam nhìn lại câu chuyện chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà.

Trong tuần qua, 2 sự kiện nổi bật thu khiến NHM đặc biệt quan tâm chính là buổi ký kết hợp đồng của Nguyễn Công Phượng với CLB Sint-Truindense và vụ việc Anthony Stevens thắng kiện CLB Hải Phòng với số tiền bồi thường 5 tỷ đồng từ phán quyết của FIFA. Và từ 2 cột mốc này, chúng ta lại thêm một lần suy ngẫm về con đường đi đến 2 chữ chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng xuất ngoại,

 Bầu Đức vẫn đau đáu với giấc mơ nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Ở buổi ký kết của Công Phượng diễn ra vào ngày 05/07 tại TP.HCM, bầu Đức chính là người có những phát ngôn khiến báo giới và NHM phải thán phục khi ông nhắc đến tầm nhìn, chiến lược nâng tầm bóng đá Việt thông qua việc đưa các cầu thủ trẻ tài năng của HAGL bước ra biển lớn thế giới. Ông xác định muốn phát triển, bóng đá Việt Nam phải đi theo xu thế chung của thế giới - hội nhập.

Lúc này, hãy nhớ về câu nói bất hủ của nhà văn Lỗ Tấn "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Đó là chính là câu nói tóm tắt được mong muốn và hoài bão vươn tầm của ông bầu người Bình Định và ông đang hướng đến sự chuyên nghiệp mà cả nền bóng đá cần có. 

Công Phượng xuất ngoại,

 Bầu Đức không tin CLB TP.HCM có thể vô địch V-League 2019.

Chưa dừng lại ở đó, ông chủ của HAGL lại sâu cay với phát biểu khiến mọi người không khỏi bất ngờ: "TP.HCM vô địch ư, các anh có nằm mơ cũng khó, một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, mà 1 người thắng được không, chỉ tôi xem thử." Câu chuyện này cũng không quá mới và thêm một lần nữa khẳng định được sự khắc khoải của bầu Đức về con đường đi lên chuyên nghiệp với đúng nghĩa của nó.

Bỏ qua những diễn biến từ buổi lễ ký kết hợp đồng của Công Phượng, chúng ta hãy đến với "biến căng" giữa tiền đạo Anthony Stevens và CLB Hải Phòng. Chiều ngày 04/07, sau thời gian thụ lý, FIFA ra thông cáo cho rằng CLB Hải Phòng vi phạm quy định và phải đền bù khoảng 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng) cho Stevens.

Công Phượng xuất ngoại,

 Anthony Stevens thắng kiện CLB Hải Phòng với mức bồi thường gần 5 tỷ đồng.

Tất nhiên, sau đó cả đại diện CLB Hải Phòng và Stevens đều đưa ra lý lẽ của mình. Nhưng rõ ràng đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho quyết tâm tạo dựng một môi trường bóng đá sạch, cạnh tranh và thu hút được những nhân tố chất lượng từ nước ngoài.

Sẵn đây, ta cũng nên nhắc qua thông tin 20 cầu thủ CLB Đồng Tháp đình công khi BLĐ vẫn chưa giải ngân tiền lót tay, tiền thưởng ở giai đoạn lượt đi Hạng Nhất 2019. Sau 1 ngày các cầu thủ nghỉ tập, BLĐ cũng đã có những thông cáo báo chí, trả lời truyền thông và đính chính về sự việc này. Tuy nhiên, "không có lửa làm sao có khói". Sự thật vẫn còn là dấu hỏi và chúng ta nhìn qua đây để thấy được những bất cập của những đội bóng đang thi đấu ở các giải đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng xuất ngoại,

 NHM vẫn rất kỳ vọng vào sự đi lên của các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau những sự kiện riêng lẻ nhưng lại mang đến cho NHM Việt Nam những hướng đi có tầm nhìn và một số điều bất cập vẫn tồn tại trên con đường đi lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Hơn lúc nào hết, những khán giả chân chính vẫn dành trọn tình yêu cho các CLB, vẫn mua vé vào sân ủng hộ giải đấu, và họ vẫn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp đúng nghĩa mà cả nền bóng đá nước nhà đang hướng đến.

Đăng Huy | 17:59 08/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục