Công Phượng, Văn Hậu và “cạm bẫy” tại trời Âu

21:25 Thứ sáu 07/02/2020

TinTheThao.com.vnCánh cửa vào châu Âu có vẻ quá hẹp đối với bóng đá Việt Nam sau thất bại của Công Phượng và Văn Hậu.

Trang Fean Online mới đây vừa lên tiếng cảnh báo SC Heerenveen về việc chi trả lương cao cho Đoàn Văn Hậu. Cụ thể, tờ báo Hà Lan này nhận xét: “Heerenveen ngày càng trở thành một câu lạc bộ không khỏe mạnh về tài chính. Doanh thu đã giảm đến mức báo động trong khi đội bóng tiếp tục hào phóng trong việc chi trả lương cho cầu thủ. Cách quản trị này khiến cho câu lạc bộ đối mặt với nhiều rủi ro về tài chính”.

Chưa hết tờ báo Hà Lan còn chỉ đích danh Đoàn Văn Hậu làm ví dụ điển hình. Hậu vệ sinh năm 1999 nhận mức đãi ngộ “khủng” nhưng chỉ mới ra sân 4 phút trong đội 1 SC Heerenveen:“Câu lạc bộ chi 436.000 euro để đem về sân Abe Lenstra cầu thủ người Việt Nam, Đoàn Văn Hậu. Dĩ nhiên đội bóng có thể thu về những lợi ích tài chính. Mặc dù vậy, đến thời điểm này, Heerenveen chỉ mới nhận hợp đồng tài trợ cung cấp xe đạp cho đội 1”.

 - Bóng Đá

 Văn Hậu mòn mỏi chờ cơ hội ra sân ở đội 1 Heerenveen.

Thật ra, dù nói gì thì nói, thương mại là yếu tố then chốt trong bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào trong bóng đá hiện đại ngày nay. Trường hợp Văn Hậu, và Công Phượng trước đó, cũng không phải là ngoại lệ. Sẽ là điều hoang tưởng nếu nói rằng Sint Truidense và Heerenveen ký hợp đồng với Nguyễn Công Phượng và Văn Hậu vì khả năng chuyên môn xuất sắc của 2 cầu thủ này. Đương nhiên, 2 tuyển thủ ĐT Việt Nam này ít nhiều đều bộc lộ tiềm năng và có cơ hội tỏa sáng nếu chứng minh được đẳng cấp tại trời Âu.

Về bản chất, thương vụ chuyển nhượng Phượng và Hậu có lợi cho tất cả các bên từ cầu thủ, các CLB đến người hâm mộ. Công Phượng và Văn Hậu nhận lương cao, Sint Truidense, Heerenveen có cơ hội khai thác thị trường tiềm năng Việt Nam, cổ động viên nước nhà tiếp cận với bóng đá Bỉ và Hà Lan…Thế nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Yếu tố quan trọng là cầu thủ Việt Nam có tận dụng cơ hội quý giá này để làm điều gì đó đặc biệt tại trời Âu. Thực tế chứng minh Công Phượng đã thất bại và Văn Hậu cũng chẳng khá gì hơn, bởi nửa mùa giải trôi qua nhưng hậu vệ này vẫn chưa có cơ hội đá chính.

 - Bóng Đá

 Công Phượng quay lại TP.HCM nhằm cứu vãn sự nghiệp đang đi xuống.

Suy cho cùng, Công Phượng và Văn Hậu cũng không hoàn toàn trắng tay, nếu nhìn theo khía cạnh tích cực. Tiền đạo xứ Nghệ cuối cùng đã nhận ra sự thật cay đắng là không đủ khả năng chen chân vào đội hình Sint Truidense. Sau những chuyến “du học” bổ ích tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ, có lẽ V-League là môi trường thích hợp nhất đối với Công Phượng.

Trong khi đó Văn Hậu ít nhiều cho thấy sự tiến bộ khi ra sân trong thành phần đội trẻ Heerenveen. Ở tuổi 20, cầu thủ Thái Bình này gặt hái những kinh nghiệm bổ ích tại Hà Lan và còn tương lai tươi sáng phía trước. Đôi khi thất bại là khởi đầu hứa hẹn cho tương lai. Biết cách chấp nhận thất bại cũng đã là một thành công!

Tiểu Phương | 20:55 07/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục