Công Phượng tiếp tục bị gạch tên: Nỗi ám ảnh Incheon hiện về?

19:21 Thứ bảy 14/09/2019

TinTheThao.com.vnNguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký của CLB Sint-Truiden tại vòng 7 giải VĐQG Bỉ, có thể thấy, viễn cảnh tương tự ở Incheon United đang hiện ra.

Mới đây, Nguyễn Công Phượng đã bị HLV Mar Brys gạch tên khỏi danh sách đăng ký 19 cầu thủ của Sint-Truiden trong trận tiếp đón Waasland-Beveren tại vòng 7 giải VĐQG Bỉ. Như vậy, tiền đạo sinh năm 1995 đã phải ngồi ngoài lần thứ 3 kể từ khi đặt chân đến châu Âu. 

Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên: Nỗi ám ảnh Incheon trở về - Bóng Đá

 Công Phượng không được trọng dụng ở Sint-Truiden ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tính đến thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo của HAGL cũng chỉ mới thi đấu đúng 20 phút cho đội bóng lâu đời nước Bỉ (cuối trận đấu với Club Brugge). Tình hình này cho thấy CP10 vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà BHL đề ra. Trong một phát biểu gần đây, đích thân HLV Marc Brys cũng từng nhận định: "Công Phượng là một mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, có tốc độ và có thiên hướng thi đấu trực diện. Nhưng, Công Phượng còn yếu về mặt chiến thuật."

Trong khi đó, báo chí xứ sở Sô-cô-la cũng không ngần ngại dành những lời phũ phàng cho tiền đạo gốc Nghệ An: "HLV Marc Brys đã chia tay những cái tên chất lượng như Tomiyasu, Kamada, De Sart và Ceballos sau mùa hè. Thêm vào đó, tiền đạo chủ lực Boli cũng nhiều khả năng sẽ sớm rời nước Bỉ. Cuối cùng, việc chọn những phương án thay thế mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên: Nỗi ám ảnh Incheon trở về - Bóng Đá

 Công Phượng chỉ có cơ hội ra sân ở những trận giao hữu.

Những Yuma Suzuki và Công Phượng đã chơi chưa đầy nửa giờ và chưa có đóng góp quan trọng nào. Chỉ có thủ môn Schmidt phần nào chứng minh, mình có thể đóng góp gì đó cho đội bóng. Tuy nhiên mùa giải chỉ mới bắt đầu, tất cả vẫn còn ở phía trước." - trang Voetbalkrant nhận định

Rõ ràng, việc HLV Marc Brys và truyền thông có những động thái như thế cho thấy rằng, Công Phượng vẫn cần phải nỗ lực hơn nếu không muốn đi vào vết xe đổ ở Incheon United. Tại Hàn Quốc, ở K-League -  một môi trường dễ thở hơn mặt bằng chung các giải đấu châu Âu nhưng Công Phượng cũng chỉ được đưa vào sân vài trận và phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Và HAGL cùng cá nhân tiền đạo 24 tuổi lại chọn Sint-Truiden là một sự thay thế sau những nốt trầm ở xứ sở Kim Chi. Nhưng giờ đây, tất cả vẫn chưa có tín hiệu khả quan hơn. Bầu Đức từng khẳng định việc ngồi dự bị ở các đội bóng lớn tại những nền bóng đá lớn vẫn tốt cho các cầu thủ của ông. Song đừng quên rằng, cầu thủ cũng rất cần những trận đấu để rèn giũa tâm lý thi đấu, cảm giác bóng và nâng cao đẳng cấp của mình.

Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên: Nỗi ám ảnh Incheon trở về - Bóng Đá

 Công Phượng cần cố gắng nhiều hơn để có được lòng tin của BHL Sint-Truiden.

Kể từ sau Asian Cup 2019, sau bàn thắng quan trọng vào lưới của Jordan tại vòng 16 đội, CP10 vẫn chỉ là cái bóng của chính mình tại King's Cup và cả ở trận đấu gần nhất với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Hồi chuông cảnh tỉnh cũng đã vang lên, những khó khăn đang bủa vây và thời điểm này là lúc nghị lực cũng như bản lĩnh của cựu cầu thủ HAGL thể hiện.

Đăng Huy | 18:33 14/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục