Công Phượng số 1 nhưng Tuấn Anh mới là 'báu vật' của bầu Đức

07:38 Chủ nhật 17/05/2020 | 1

Công Phượng là “con gà đẻ trứng vàng” cho bầu Đức, nhưng với ông chủ HAGL thì “báu vật” của đội bóng phố Núi chắc chắn không ai khác ngoài tên: Nguyễn Tuấn Anh.

Công Phượng là hy vọng...

Tính đến lúc này, với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bầu Đức nhóm “5 chàng ngự lâm quân” gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn và Đông Triều, thì dường như còn mỗi chân sút người xứ Nghệ vẫn được coi là niềm hy vọng lớn nhất cho ông chủ đội bóng phố Núi.

Nói thế chẳng có nghĩa 4 cái tên còn lại không gánh trách nhiệm làm rạng danh cho bầu Đức, nhưng Công Phượng mới thực sự là người mà ông chủ HAGL đặt nhiều hy vọng nhất cho cả việc làm thương mại, lẫn thành công trên sân cỏ.

 - Bóng Đá

 Công Phượng là "gà đẻ trứng vàng" cho bầu Đức...

Công Phượng không thành công ở trời Âu, nhưng chắc chắn bầu Đức chưa thôi khát khao đưa chân sút này xuất ngoại một lần nữa. Việc cho CLB TPHCM mượn hẳn 1 mùa giải để làm bước đệm trước khi tính đến tương lai là lời khẳng định cho điều vừa nói.

Không chỉ có thế, trong một số thương vụ của bầu Đức, tiền đạo đang tạm khoác áo CLB TPHCM cũng luôn được sát cánh cùng chủ tịch tập đoàn HAGL tham dự sự kiện.

Như mới đây nhất, Công Phượng đã thay mặt bầu Đức đến khai trương chuỗi cafe do ông chủ CLB HAGL kết hợp cùng bầu Thắng, bầu Hải mở tại Bình Dương là ví dụ điển hình.

... nhưng Tuấn Anh mới là báu vật của bầu Đức

Dựa trên yếu tố thương hiệu, rõ ràng Công Phượng đang là “con gà đẻ trứng vàng” cho bầu Đức. Nhưng trên thực tế cái tên mà ông chủ đội bóng phố Núi yêu thương không kém con đẻ chắc chắn không ai khác ngoài Tuấn Anh.

Nghe có vẻ như thiếu hợp lý, khi Tuấn Anh kể từ khi “ra trường” gần như chỉ mang đến cho bầu Đức lo âu, và hiếm khi nào giúp được quá nhiều trong việc quảng bá hình ảnh của HAGL lẫn tập đoàn.

 - Bóng Đá

 nhưng Tuấn Anh mới là "con trai"...

Nhưng sự thật là vậy, bầu Đức có thể nói rằng yêu thương “thằng Nhô” một cách vô điều kiện. Từ những ngày đầu vào học viện, biết cầu thủ nhỏ bé đến từ Thái Bình thiếu tự tin vì dị tật bẩm sinh, bầu Đức quyết định đưa đi Pháp để phẫu thuật.

Khi những cầu thủ khác trưởng thành, bay cao trên con đường sự nghiệp... Tuấn Anh thì vẫn vật vã với những chấn thương dai dẳng để bầu Đức một lần nữa dang tay khi liên tục hối thúc cấp dưới tìm mọi cách chữa trị cho tiền vệ người Thái Bình bất kể chi phí, thời gian.

Đến giờ, đôi chân của Tuấn Anh đã coi như ổn khi chơi xuất sắc trong màu áo tuyển Việt Nam, hay chặng đường về sau ở V-League 2019 nhưng bầu Đức vẫn chưa an tâm để nhiều lần khẳng định muốn BHL HAGL cẩn trọng với tiền vệ này.

 - Bóng Đá

 cũng như được bầu Đức yêu nhất trong số các cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL.

Những gì mà bầu Đức dành cho Tuấn Anh chắc chắn không thể đong đếm, và đổi lại tiền vệ người Thái Bình cũng đã khẳng định sẽ gắn bó trọn đời với HAGL như một cách đền đáp ân tình mà ông chủ đội bóng phố Núi dành cho mình.

Nhưng chỉ như thế thôi sẽ là không đủ, khi ai cũng hiểu bầu Đức cần Tuấn Anh toả sáng hơn nữa trên sân cỏ, bởi chỉ có thế mới làm ông chủ đội bóng phố Núi toại nguyện sau rất nhiều kỳ vọng cho tới yêu thương dành cho “thằng Nhô”.

Và điều này với Tuấn Anh chẳng khó, vì chỉ cần thêm may mắn không chấn thương nữa sẽ thừa sức làm được. Thế thì nhân dịp bước sang tuổi mới, mong may mắn sẽ đến với “tiểu Mozart” – Nguyễn Tuấn Anh, bởi chẳng riêng gì bầu Đức mà rất nhiều người hâm mộ Việt Nam chờ anh toả sáng...

Nguồn: VietNamNet
Xuân Mơ | 06:03 17/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục