Công Phượng được đăng ký thi đấu ở vòng 12 J.League 2

10:10 Thứ bảy 07/05/2016

Trong cuộc chạm trán với Giravanz Kitakyushu lúc 11h trưa 7/5, tiền đạo Công Phượng được CLB Mito Hollyhock đăng ký thi đấu với vai trò cầu thủ dự bị.

Công Phượng lần đầu tiên được đăng ký thi đấu ở J.League 2. Xuân Trường đã đá chính 2 trận trong khuôn khổ giải dự bị R.League. Như vậy, chỉ còn trường hợp của Tuấn Anh vẫn phải nỗ lực để khẳng định mình trong màu áo Yokohama FC. Ảnh: Internet.

Sau 3 tháng tập hồi phục và nỗ lực rèn luyện tại Nhật Bản, Công Phượng lần đầu tiên được Mito Hollyhock trao cơ hội. Cầu thủ xứ Nghệ sẽ mặc áo số 16 và được đăng ký thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Ở trận đấu này, Mito Hollyhock sẽ chơi trên sân nhà tiếp đón đội khách Giravanz Kitakyushu. Cuộc so tài trong khuôn khổ vòng 12 J.League 2 diễn ra lúc 11h hôm nay (7/5, theo giờ Việt Nam).

Đối thủ của Mito Hollyhock ở trận đấu hôm nay là đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Giravanz Kitakyushu chỉ xếp thứ 21/22 với 7 điểm có được sau 11 vòng đấu đã qua, còn Mito Hollyhock đang xếp thứ 15 với 11 điểm.

Áo đấu của Công Phượng được chuẩn bị sẵn trong phòng thay đồ của CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Internet.

Trong trường hợp Công Phượng được tung vào sân, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ hai của Việt Nam, sau Lê Công Vinh (năm 2013) ra sân thi đấu tại giải J.League 2.

Việc Công Phượng được đăng ký thi đấu ở J.League 2 mở ra cơ hội cho anh trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. HLV Hữu Thắng từng thẳng thắn chia sẻ rằng nếu Công Phượng bình phục chấn thương và có phong độ ổn định, chắc chắn tiền đạo xứ Nghệ sẽ góp mặt trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia hướng tới AFF Cup 2016.

"Công Phượng chấn thương chưa kịp bình phục nên tôi không thể triệu tập được. Nếu cậu ấy bình phục 100%, chắc chắn Phượng sẽ có mặt trong danh sách của tôi," HLV Hữu Thắng từng chia sẻ.

Công Phượng tới sân khởi động trước trận đấu Mito Hollyhock vs Giravanz Kitakyushu lúc 11h ngày 7/5. Ảnh: Internet.
Công Phượng sinh ngày 21/1/1995. Anh cao 1,68 m, nặng 65 kg. Anh trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG và lên thi đấu chuyên nghiệp cho CLB HAGL ở V.League 2015. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua. Nhờ đó, anh đã được CLB Mito Hollyhock (J.League 2, Nhật Bản) mượn về thi đấu mùa 2016 từ HAGL, với mức giá 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng cho 1 năm thi đấu).
Tùng Lê | 10:02 07/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục