Confederations Cup 2017 - Giải đấu của những ông vua

17:35 Thứ hai 12/06/2017

TinTheThao.com.vnConfederations Cup là giải đấu giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia vô địch của 6 khu vực, nhà vô địch World Cup gần nhất và đội chủ nhà.

Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 (FIFA Confederations Cup) là Cúp Liên đoàn các châu lục lần thứ 10 diễn ra tại Nga từ 17 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2017. Đây cũng là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia vô địch các khu vực CAF (LĐBĐ châu Phi), CONMEBOL (Nam Mỹ), UEFA (châu Âu), AFC (châu Á), OFC (châu Đại Dương) và CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe), đội vô địch World Cup gần nhất và đội tuyển chủ nhà. Đây được xem là đợt tổng diễn tập cho Giải bóng đá vô địch thế giới 2018 (World Cup 2018).

 - Bóng Đá

 

Trước đây vào năm 1992, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Saudi Arabia, và lấy tên là Cúp Nhà vua Fahd với sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà và một vài đội tuyển vô địch châu lục. Đến năm 1997, LĐBĐ thế giới (FIFA) quyết định chính thức hóa giải đấu này, lấy tên Cúp Liên đoàn các châu lục và tổ chức 2 năm mộtlần. Tuy nhiên, trước một số bất cập và muốn thu hút khán giả hơn, FIFA đã thay đổi giải đấu diễn ra 4 năm một lần, và đội chủ nhà sẽ là quốc gia đăng cai VCK World Cup 1 năm sau đó. Điều này sẽ giúp nước chủ nhà làm quen với việc tổ chức một giải đấu lớn.

Có tám đội tuyển quốc gia góp mặt tại Confederations Cup 2017, bao gồm đội chủ nhà, đội Đương kim vô địch thế giới và sáu đội tuyển vô địch các giải đấu cấp châu lục. Nga là đội đầu tiên được xác định khi tham dự giải với tư cách chủ nhà. Đức là đội thứ hai giành quyền dự giải khi đăng quang tại World Cup 2014. Australia tiếp bước hai đội trên khi đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết Asian Cup 2015. Chile là đội thứ tư khi vượt qua Argentina ở chung kết Copa America 2015.

Mexico là đội thứ năm góp mặt sau khi giành chiến thắng trong trận play-off trước Mỹ. Đội thứ sáu là New Zealand giành quyền dự giải với tư cách nhà vô địch Châu Đại Dương năm 2016.

Bồ Đào Nha trở thành đội thứ bảy đến Nga khi vô địch Euro 2016 với trận thắng 1-0 trước chủ nhà Pháp. Đuơng kim vô địch châu Phi, Cameroon, đoạt tấm vé thứ tám và cuối cùng khi thắng Ai Cập ở chung kết CAN 2017.

8 đội sẽ được chia thành 2 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết. Các trận đấu diễn ra từ ngày 17/6 đến 03/7, tại 4 thành phố Nga gồm: Saint Petersburg, Moscow, Kazan và Sochi.

 - Bóng Đá

 

Những thông tin thú vị

Brazil đang là đội tuyển nắm giữ kỉ lục vô địch của Confed Cup với 4 lần (1997, 2005, 2009 và 2013). Đứng thứ 2 là Pháp với 2 lần (2001, 2003).

Brazil cũng là đội nhiều lần lọt vào trận chung kết Confed Cup nhất trong lịch sử với 5 lần (1997, 1999, 2005, 2009, 2013). Đứng thứ 2 là Argentina với 3 lần (1992, 1995, 2005).

Nước đăng cai World Cup 2022 là Qatar sẽ không là nước chủ nhà của Confed Cup 2021, bởi quốc gia này có thời tiết rất nóng vào mùa hè.

Chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này là Cuauhtemoc Blanco (Mexico) và Ronaldinho (Brazil) với cùng 9 bàn.

 - Bóng Đá

 Bảng A

 - Bóng Đá

Bảng B 

 (Thông tin và số liệu theo Wikipedia)

Endo - Thể thao Việt Nam | 17:23 12/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục