Con trai Zidane lại mắc sai lầm ở cúp châu Âu

18:29 Thứ tư 28/09/2016 | 1

Luca là cậu con duy nhất của Zidane chọn theo nghiệp thủ môn, nhưng anh chàng thỉnh thoảng lại phạm sai lầm.

Ở trận đấu giữa đội U19 Real và U19 Dortmund thuộc khuôn khổ UEFA Youth League, cậu con trai Luca của HLV Zinedine Zidane mắc sai lầm khá nghiêm trọng.

Sai lầm của Luca Zidane:

Sau khi nhận bóng trả lại từ hậu vệ đội nhà, Luca Zidane không phá lên hoặc chuyền cho đồng đội khác mà quyết định thực hiện pha đi bóng cắt ngang khung thành. Tốc độ chậm chạp khiến Luca bị cầu thủ Jonas Arweiler của Dortmund bắt kịp, đoạt bóng rồi sút tung lưới. May mắn cho Luca, các đồng đội giúp anh sửa sai. Chung cuộc, đội U19 Real thắng 5-2.

Hồi tháng tư vừa qua, Luca cũng phạm sai lầm ở UEFA Youth League. Cụ thể đó là trận Real thua PSG 1-3 ở bán kết. Đối mặt với đối thủ từ khoảng cách rất gần, thay vì thể hiện sự dũng cảm và lăn xả, Luca lại tỏ ra sợ hãi, làm động tác né quả bóng và nhìn nó bay vào lưới. Chàng trai 18 tuổi bị công chúng chế giễu vì sai lầm này.

Luca Zidane né bóng:

Hồi tháng 5 năm 2015, Luca Zidane đẩy được 3 quả luân lưu 11 mét, giúp U17 Pháp giành vé vào chung kết U17 châu Âu. Đích thân anh thực hiện một cú sút luân lưu theo kiểu panelka nhưng lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Luca sinh ngày 13/5/1998, là con trai thứ hai của huyền thoại Zinedine Zidane. Luca là người duy nhất chọn vị trí thủ môn để khởi nghiệp. Anh trai Enzo, hai em Theo và Elyaz đều chọn làm tiền vệ tấn công giống người cha huyền thoại.

UEFA Youth League là phiên bản trẻ của Champions League. Giải đấu dành cho lứa tuổi U19 được tổ chức từ mùa 2013/14. Sau ba mùa, Chelsea vô địch hai lần (2014/15 và 2015/16), Barcelona vô địch mùa đầu tiên.

Nguồn: Zing.vn
Anh Dũng | 16:10 28/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục