Cờ vua Việt Nam khởi đầu tốt ở giải Olympiad 2014

12:28 Chủ nhật 03/08/2014

Cả hai đội nam nữ Việt Nam đều thắng thuyết phục trước Namibia và Uruguay ở vòng mở màn giải Cờ vua đồng đội thế giới tại Tromso (Na Uy).

Trong trận ra quân ở nội dung nam hôm qua (2/8), kỳ thủ số một Việt Nam Lê Quang Liêm (Đại kiện tướng FIDE, ELO 2710) không có tên trong bốn VĐV thi đấu. Nhưng với ELO trung bình 2588, các kỳ thủ Việt Nam không quá khó khăn để thắng đối thủ châu Phi Namibia - có ELO trung bình 2177 - với tỷ số 4-0.

Đội tuyển cờ vua nam đánh bại Namibia với tỷ số chênh lệch dù kỳ thủ Lê Quang Liêm chưa xuất trận. Ảnh: VC.

Ở bàn một, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Đại kiện tướng FIDE, ELO 2634) gặp bất lợi khi cầm quân đen (đi sau) so với đối thủ Leonhard Mueller (kiện tướng FIDE, ELO 2183). Kỳ thủ quê Kiên Giang vẫn bình tĩnh đảo ngược thế trận và đánh bại Mueller sau 22 nước đi.

Đồng đội Nguyễn Văn Huy (ELO 2439) cũng rơi thế bất lợi cầm quân đen như Trường Sơn, nhưng kiện tướng quốc tế này cũng vượt qua Nitzborn Max Baron sau 30 nước cờ. Hai trận đấu còn lại, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Đại kiện tướng FIDE, ELO 2570) và Nguyễn Đức Hòa (kiện tướng thế giới, ELO 2501) cũng đánh bại hai VĐV Mclena Handjaba và Charles Eichab.

Đội tuyển nữ cũng có chiến thắng 3-1 trước Uruguay, dù kỳ thủ Mai Hưng bất ngờ thất bại ở bàn một. Thay thế kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên (kiện tướng thế giới, ELO 2331) thi đấu ở bàn một, Nguyễn Thị Mai Hưng (ELO 2307) thất bại trước Colombo Camila (ELO 2107) sau 53 nước cờ dù nắm lợi thế cầm quân trắng.

Trong khi đó, bộ ba Hoàng Thị Như Ý (ELO 2269), Hoàng Thị Bảo Trâm (ELO 2329) và Lương Hạnh Phương (ELO 2171) đều thắng ba đối thủ còn lại của tuyển nữ Uruaguay. Vượt qua đối thủ đến từ Nam Mỹ, đội tuyển nữ giúp cờ vua Việt Nam có ngày ra quân thành công trọn vẹn tại giải cờ vua Olympiad 2014.

Kỳ thủ Mai Hưng bất ngờ thất bại trước đối thủ vô danh Colombo Camila của Uruguay. Ảnh: VC.

Giải Olympiad cờ vua lần thứ 41 theo thể thức đồng đội diễn ra từ ngày 2/8 đến 14/8, có 152 đội tuyển nam, 136 đội tuyển nữ tham dự. Đây là giải đấu danh giá do Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức hai năm một lần. Các đội thi đấu 11 ván tiêu chuẩn hệ Thụy Sỹ để lựa chọn kỳ thủ vô địch cá nhân và đội tuyển tại giải năm nay.

Ở kỳ Olympiad 2012 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu thành công, dù không được đánh giá cao. Đội tuyển nam xếp thứ bảy chung cuộc, còn đội tuyển nữ cũng nhảy 14 bậc so với giải đấu trước đó để đứng thứ 26 chung cuộc.

So với cách đây hai năm, kỳ thủ lão luyện Đào Thiện Hải không có mặt, nhưng sự vươn lên của tân Đại kiện tướng FIDE Nguyễn Huỳnh Minh Huy giúp đội tuyển nam tự tin bảo vệ vị trí thứ bảy.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục