Cờ vua Việt Nam đứt mạch thắng tại giải Olympiad

10:29 Thứ ba 05/08/2014

Trong khi tuyển nam bị Thụy Sỹ cầm hòa 2-2 thì đội tuyển nữ đã nhận thất bại 1-3 trước các kỳ thủ của Armenia.

Bắt đầu từ vòng 3 diễn ra hôm 4/8, hai đội tuyển cờ vua Việt Nam bắt đầu gặp những đối thủ mạnh chứ không quá chênh lệch như 2 vòng đầu. Đội tuyển nam với hệ số elo trung bình của 4 kỳ thủ khi thi đấu là 2571 gặp tuyển Thụy Sỹ với elo trung bình 2487.

Các kỳ thủ nam Việt Nam rất thoải mái trước khi bắt đầu gặp Thụy Sỹ. Lê Quang Liêm bị trừ 1,8 elo sau trận hòa ở vòng 3 này.

Lê Quang Liêm (2710) thi đấu ở bàn 1 cầm quân đen gặp Yannick Pelletier (2487). Dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam chỉ có trận hòa trước Pelletier sau 56 nước đi.

Ở bàn 2, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2634) cầm quân trắng có chiến thắng nhọc nhằn trước Joseph Gallagher (2474). Nguyễn Đức Hòa (2501) cầm quân đen hòa Hug Werner 2474) nhưng Nguyễn Văn Huy (2439) khi cầm quân trắng đã thất bại trước Oliver Kurmann (2423).

Nguyễn Ngọc Trường Sơn có chiến thắng ấn tượng nhưng không thể giúp tuyển Việt Nam thắng trận.

Chung cuộc, Việt Nam hòa Thụy Sỹ 2-2. Với kết quả này, tuyển Việt Nam bị đẩy xuống hạng 18. Ở ván 4 diễn ra hôm nay, Lê Quang Liêm và các đồng đội sẽ đối mặt với Paraguay, đội có trình độ ngang ngửa với Thụy Sỹ.

Trong khi tuyển nam bị cầm hòa thì đội tuyển nữ đã nhận thất bại 1-3 trước các nữ kỳ thủ Armenia. Nguyễn Thị Mai Hưng và Hoàng Thị Bảo Trâm là 2 kỳ thủ có được trận hòa trong khi Phương Hạnh và Hoàng Thị Như Ý để thua trước 2 đối thủ có hệ số elo cao hơn hẳn.

Sau 3 vòng, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp hạng 25. Ở vòng 4, họ sẽ gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Malaysia.

Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2307) có trận hòa đáng khen khi cầm quân đen trước Elina Danielian (2490).
Nguyễn Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục