Cờ vua Việt Nam chắc suất World Cup

00:01 Chủ nhật 05/03/2017

Bất bại suốt 7 vòng đấu nhưng Hoàng Thị Bảo Trâm đã không thể giữ được vị trí dẫn đầu giải sau khi để cho đồng đội Phạm Lê Thảo Nguyên cầm hòa ở ván thứ 8. Cú vấp này khiến kỳ thủ TP HCM lùi lại một bậc với 0,5 điểm ít hơn, nhường luôn vị trí số 1 lại cho đồng đội Võ Thị Kim Phụng khi giải chỉ còn một ván đấu.

Dù sao đi nữa, suất vé duy nhất của khu vực 3.3 dự World Cup nữ 2018 gần như đã thuộc về đoàn Việt Nam, chỉ cần cả Kim Phụng lẫn Bảo Trâm không thua ở lượt đấu chót.

truong-son-co-den-90-co-hoi-du-world-cup-1

 Trường Sơn chỉ cần hòa ván cuối là giành vé dự World Cup năm 2017. Ảnh: Đông Linh.

Ở bảng nam, sau những vòng đầu tiên thi đấu không đúng sức, hạt giống số 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã kịp tăng tốc, bắt kịp kỳ thủ dẫn đầu Yeoh Li Tian (Malaysia), cùng được 6,5 điểm sau 8 ván đấu và chỉ kém hiệu số phụ. Do 2 kỳ thủ xếp hạng kế tiếp là Oliver Dimakiling (Philippines) và Liu Xiang-yi (Singapore) chỉ được 5,5 điểm nên chỉ cần hòa ở ván đấu cuối cùng, Yeoh Li Tian và Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ chia nhau 2 suất tham dự World Cup năm 2017.

Đ.Tùng | 22:55 04/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục