Cờ Việt Nam tung bay tại Á vận hội 2017

02:05 Chủ nhật 19/02/2017

Chiều 18-2, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trong lễ thượng cờ tại khuôn viên làng thể thao Apa Resort Hotel ở thành phố Sapporo, Nhật Bản, nơi diễn ra Á vận hội mùa đông 2017.

Lần đầu tiên tham dự Á vận hội mùa đông, Việt Nam sẽ thi đấu 3 nội dung trượt tuyết ván đơn (ngày 20-2), trượt tuyết băng đồng (ngày 23-2), trượt tuyết ván đôi (ngày 24-2).

The-Thao-Mua-Dong-1

 Đoàn Việt Nam tại lễ thượng cờ. Ảnh: TTVN.

Trước đó, tại lễ xuất quân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã nhấn mạnh: “Lần đầu tiên Việt Nam có đoàn thể thao dự Á vận hội mùa đông và cũng là chuyến đi chúng ta không đặt nặng thành tích, vì các môn trượt tuyết ván đôi, ván đơn và băng đồng mà 6 VĐV Việt Nam tham gia chủ yếu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chiến thắng chính mình để sau này còn xem xét tham gia Thế vận hội mùa đông. Sự tham dự này cũng nhằm mục đích tìm hướng phát triển một số môn thể thao mùa đông tại Việt Nam như trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ,... để đa dạng hóa các loại hình thể thao tại Việt Nam. Do vậy, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam tin tưởng, hy vọng đoàn thể thao Việt Nam do các VĐV TP HCM đại diện sẽ thi đấu với tinh thần thoải mái và ý chí vượt khó để giữ vững hình ảnh thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.”

Á vận hội mùa đông 2017 được tổ chức tại thành phố Sapporo, Nhật Bản, 30 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu với 11 phân môn thể thao, 64 nội dung thi đấu, bao gồm các thể loại: Trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, trượt băng vòng ngắn, trượt tuyết núi cao, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết tự do, trượt ván trên tuyết, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng,...

Quang Liêm | 20:48 18/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục