"Có thể tôi sẽ tới Tây Ban Nha, nhưng giờ tôi vẫn thuộc về Chelsea"

23:37 Thứ bảy 09/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNhững phát biểu từ một ngôi sao về tương lai của bản thân mà các cổ động viên The Blues chắc chắn sẽ quan tâm.

Kỳ chuyển nhượng Hè tới, Chelsea sẽ được "tháo xích" và có thể tự do mua sắm trở lại. Những tân binh chất lượng hứa hẹn sẽ biến một tập thể The Blues vốn đang chơi rất tốt trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa.

Thế nhưng có người đến thì cũng phải có kẻ rời đi. Và một trong số đó là thủ thành kỳ cựu Willy Caballero.

Mới đây, tờ Express đã dẫn lời những phát biểu của anh về tương lai của bản thân:

"Tôi sẽ đáo hạn hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa này và chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra."

WILLY CABALLERO VỀ YÊU CẦU KHÔNG NGỪNG TIẾN BỘ - Bóng Đá

Willy Caballero có thể sẽ rời Chelsea sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

"Không nhất thiết tôi sẽ phải trở lại Argentina, bởi tôi cảm thấy mình giống một cầu thủ châu Âu hơn. Tôi đã rời Argentina từ khi mới 22 tuổi."

"Tôi muốn trở lại Tây Ban Nha. Elche hoặc Malaga ư? Dĩ nhiên rồi."

"Nhưng hiện tại tôi vẫn là một cầu thủ Chelsea và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 6 sang năm."

Ở một diễn biến khác, thời điểm Antonio Rudiger tái xuất trong màu áo Chelsea đến lúc này vẫn là một dấu hỏi không nhỏ. Cụ thể, những diễn biến phức tạp ở đôi chân đã khiến ngày trở lại của cựu ngôi sao AS Roma tiếp tục đối mặt với những thách thức mới.

Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

Anh Tú | 14:45 09/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục