Có thể bạn chưa biết: Tất tần tật những kỷ lục tại Bundesliga (Phần 2)

20:54 Thứ năm 15/02/2018 | 1

TinTheThao.com.vnPhần 2 gồm những kỷ lục về cầu thủ, HLV và thẻ phạt.

CẦU THỦ

Cầu thủ ra sân nhiều nhất: Karl Heinz Korbel, người đã có 602 lần ra sân tại Bundesliga cho Frankfurt. Dù không phải là một cái tên nổi tiếng nhưng những gì Korbel cống hiến cho Bundesliga thật đáng khâm phục.

Cầu thủ có nhiều chiến thắng nhất: Oliver Kahn, thủ môn huyền thoại. Anh đã giành chiến thắng tổng cộng 310 lần trong màu áo Bayern và Karlsruhe.

Cầu thủ trẻ nhất: Nuri Sahin, lần đầu ra mắt Bundesliga, tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ mới 16 tuổi 334 ngày. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Bundesliga.

Cầu thủ lớn tuổi nhất: Klaus Fitchel, ở cái tuổi hơn 43 (43 tuổi 184 ngày), ông vẫn ra sân trong màu áo Schalke 04 ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 1987/88.

 - Bóng Đá

 Klaus Fitchel trong màu áo Schalke.

Nhà vô địch lớn tuổi nhất: Harald Schumacher, trong cương vị cầu thủ kiêm HLV cho Dortmund, ông đã lên ngôi cùng CLB năm 1996 dù không ra sân một phút nào.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa: Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ có 21 lần kiến tạo cho Wolfsburg mùa giải 2014/15.

Cầu thủ đá phản lưới nhà nhiều nhất: Một kỷ lục mà chắc hẳn Manfred Kaltz và Nikolce Noveski chắn chắn không muốn sở hữu. Cả hai đều có 6 lần phản lưới nhà.

Cầu thủ có chuỗi trận không thua dài nhất: Jerome Boateng, thành viên của Hùm xám hùng mạnh. Trong khoảng thời gian 2 năm 93 ngày (28/10/2012 - 29/01/2015), mỗi khi anh ra sân, Bayern không phải nhận thất bại tại Bundesliga.

 - Bóng Đá

 

Cầu thủ cản phá penalty nhiều nhất: Rudolf Largus, thủ môn này có 23 lần khiến đối thủ ôm hận trong những màn đối đầu cân não.

Cầu thủ có chuỗi trận không để lọt lưới dài nhất: Timo Hildebrand đã có 884 phút liên tiếp không để lọt lưới trong mùa giải 2003/04.

Cầu thủ trẻ nhất đạt mốc 100: Timo Werner, tiền đạo trẻ tài năng đang khoác áo Leipzig kỷ niệm trận thứ 100 khi mới 20 tuổi 203 ngày.

 - Bóng Đá

 Số 9 mới của người Đức

HUẤN LUYỆN VIÊN

HLV trẻ nhất lên ngôi vô địch: Matthias Sammer giành danh hiệu cùng Dortmund năm 2001/02 khi ông mới 34 tuổi.

HLV trẻ nhất: Julian Nagelsmann, ông dẫn dắt Hoffenheim khi mới 28 tuổi 205 ngày ở vòng 21 mùa giải 2015/16. Kinh ngạc hơn, ông giúp CLB cán đích ở vị trí thứ tư vào mùa giải tiếp theo.

HLV có chuỗi không thua dài nhất kể từ ngày ra mắt: Pep Guardiola, sở hữu đoàn quân hùng mạnh vừa vô địch Champions League, chiến lược gia TBN đã có 28 trận liền không thua kể từ khi ra mắt Bundesliga.

 - Bóng Đá

 

THẺ PHẠT

Cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất: Stefan Effenberg, chiến binh người Đức đã nhận về 121 thẻ phạt tại Bundesliga gồm 114 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ (2 thẻ vàng) và 3 thẻ đỏ trực tiếp.

Cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất: Jens Nowontny và Luiz Gustavo đã 8 lần khiến đồng đội phải lao đao.

Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 20:40 15/02/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục