Có thể bạn chưa biết: Người Đức vui mừng sau trận thua Pháp!

19:53 Thứ năm 18/10/2018

TinTheThao.com.vnNhìn sơ qua, thất bại trước Pháp có thể khiến tình hình tuyển Đức ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.

Sau thất bại thảm hại tại World Cup 2018, điều CĐV Đức mong muốn không gì hơn việc chứng kiến đội tuyển 'con cưng' sớm lấy lại vị thế. Họ đã trông đợi rất nhiều vào UEFA Nations League, trông đợi những chiến thắng trước Hà Lan hay thậm chí là Pháp sẽ minh chứng nước Nga chỉ là một tai nạn. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra.

Cuối tuần qua, hình ảnh bạc nhược của Đức được đẩy lên đỉnh điểm khi họ thất bại 0-3 trước Hà Lan, một đội tuyển vắng mặt liên tiếp tại EURO 2016 và World Cup 2018. Nhiều thông tin phát đi từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cho rằng chiếc ghế Joachim Low khó giữ nếu Cỗ xe tăng rớt hạng.

Có thể bạn chưa biết: Người Đức 'vui mừng' sau trận thua Pháp! - Bóng Đá

 Đức thất bại đáng tiếc trước Pháp dù dẫn trước.

Ngày hôm qua, Đức tiếp tục thất bại trước Pháp và đã ở rất gần chiếc vé xuống hạng. Thế nhưng, Chủ tịch DFB, ông Reinhard Grindel lại bất ngờ dành những lời tốt đẹp cho đội bóng: "Chúng tôi đã nhìn thấy những sự thay đổi trước Pháp, và nó tốt cho tương lai. Chúng tôi có thể xây dựng đội bóng dựa trên những cầu thủ trẻ ra sân ngày hôm nay. Nước Đức có thể tự tin hướng tới các trận đấu phía trước."

Nhà báo Peter Ahrens của Der Spiegel cũng lên tiếng ủng hộ đội tuyển sau thất bại trước Pháp: "Khiến các Nhà vô địch thế giới thắng chật vật là một thành công chứ không phải dấu hiệu đi xuống của đội tuyển."

Quả thật trên sân Stade de France, bỏ qua kết quả, Joachim Low cùng học trò đã làm tốt. HLV 58 tuổi khiến người đồng nghiệp Didier Deschamps bất ngờ bởi hệ thống 3-4-3 cùng 5 sự thay đổi trong đội hình so với trận gặp Hà Lan. Không phải Pháp, Cỗ xe tăng mới là đội chủ động về mặt thế trận. Họ có bàn thắng dẫn trước và khiến đối thủ bế tắc khi tấn công. Tiếc rằng pha đánh đầu mẫu mực của Antoine Griezmann đã phá hỏng tất cả.

Có thể bạn chưa biết: Người Đức 'vui mừng' sau trận thua Pháp! - Bóng Đá

 Dù thất bại, nhưng Joachim Low đã có những thay đổi tích cực trong cuộc chiến với Pháp.

Sau trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha vào tháng Ba vừa qua, đây có thể xem là màn trình diễn tốt nhất của Đức. So với những gì thể hiện trên đất Nga, Stade de France chứng kiến một Cỗ xe tăng tích cực hơn nhiều.

"Hôm nay, chúng tôi thật sự là một tập thể.", Mats Hummels tự hào viết lên MXH sau thất bại trước Pháp. Hơn ai hết, chính anh là người hiểu rõ nhất những chuyển biến tích cực lúc này tại tuyển Đức.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Đức rơi vào khủng hoảng đến từ sự bảo thủ của Joachim Low. Giờ đây, khi ông đã mạnh dạn trao niềm tin cho những Sane, Gnabry, Sule, Kehrer, tin rằng ánh sáng sẽ sớm trở lại với bầu trời nước Đức.

Thành Đạt | 19:00 18/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục