Có nên thay đổi điều này ở V-League?

22:13 Thứ ba 21/11/2017

TinTheThao.com.vnLuật chơi của V-League đã định, nhưng nếu thay đổi vài điểm nhỏ để cuộc chơi thêm phần hào hứng và hấp dẫn, có lẽ sẽ góp phần cho giải đấu tốt hơn nhiều.

V-League 2017 đang chứng kiến một câu chuyện thú vị, trước lượt trận cuối có đến ba CLB có cùng điểm số, 45 điểm, và rất có thể khi kết thúc giải đấu cả ba đội sẽ cùng bằng nhau về điểm số. Tuy nhiên, V-League khi tính kết quả để xếp hạng, sau yếu tố điểm số lại không phải là hiệu số bàn thắng bại, mà là thành tích đối đầu. Điều này có thể không ảnh hưởng tới Hà Nội vì cả hai chỉ số đó của họ đều tốt, nhưng nó ảnh hưởng lớn đến vị trí của hai đội xếp sau. FLC Thanh Hóa hơn Quảng Nam về hiệu số nhưng lại thua thành tích đối đầu nên chỉ có thể xếp sau đội bóng xứ Quảng mà thôi.

 - Bóng Đá

 Có 3 đội cùng số điểm điểm 45 khi V-League còn đúng một vòng đấu.

Đành rằng việc tính tới thành tích đối đầu trước là việc không phải không có lý, một đội bóng giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp thì có đủ tư cách để xếp trên, nó cũng hạn chế chuyện các CLB gặp đội mạnh thì từ hòa đến thua nhưng nhờ chăm chỉ kiếm điểm từ các đội nhỏ mà có thứ hạng cao, một cách làm chưa thuyết phục. Tuy vậy điều này cũng dẫn tới một hạn chế lớn, có khả năng là suy giảm tính hấp dẫn của giải đấu. Đó là gần như bỏ qua tầm quan trọng của hiệu số bàn thắng bại, tức là các CLB không còn dồn sức để thắng thật đậm và thủng lưới ít nhất nữa. Và một khi xuất hiện thật nhiều các trận hòa, cũng như chiến thắng cách biệt tối thiểu thì có khả năng cao là giải đấu sẽ rất “nhạt”. Bóng đá mà không có bàn thắng, xét cho cùng là không thỏa mãn người hâm mộ.

Nếu giả sử V-League 2017 tính hiệu số bàn thắng bại trước, thì FLC Thanh Hóa đang đứng trên Quảng Nam, và ở lượt cuối nếu xứ Quảng muốn vươn lên thứ nhì, họ phải ghi thật nhiều bàn thắng. Nhưng vì được tính đối đầu, nên Thanh Trung và các đồng đội nếu không có nhu cầu tranh “vua phá lưới” thì cũng không cần cố gắng quá sức, chỉ cần thắng tối thiểu là nghiễm nhiên đứng thứ hai, không cần quan tâm đến trận đấu của đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Bên cạnh đó FLC Thanh Hóa cũng không cần nhọc tâm, vì nếu thắng 1 bàn hay 3 bàn thì cũng không thay đổi được gì nếu Quảng Nam không”hụt” chân. Tính hấp dẫn của lượt trận cuối, cũng có thể vì thế mà giảm đi rất nhiều.

 - Bóng Đá

 Hà Nội FC đang tràn trề cơ hội vô địch.

Hiện tại, V-League đang suy giảm số lượng khán giả không phải ít, chất lượng giải đấu chưa cao, số thẻ vàng bình quân cao hơn số bàn thắng bình quân một trận đấu, đây là những điều nên suy nghĩ. Nếu thay đổi chút thể lệ, mà khiến giải đấu gia tăng số bàn thắng, từ đó khiến V-League hấp dẫn hơn, thì cũng là điều nên làm.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:15 21/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục