Có không cú sốc cho Djokovic ở Aegon International?

09:52 Thứ ba 27/06/2017

TinTheThao.com.vnLần đầu tiên sau nhiều năm Novak Djokovic quyết định tham dự giải đấu tiền Wimbledon và phong độ của anh hiện vẫn là một dấu hỏi.

djokovic-roland-garros-2017-friday

 Djokovic sau nhiều năm mới dự giải tiền Wimbledon. Ảnh: Internet.

Khi được ban tổ chức giải Aegon giải ATP 250 ở Eastbourne (miền Nam nước Anh) mời tham dự, Novak Djokovic đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cựu số 1 thế giới đã quyết định nhận suất đặc cách để tham dự giải đấu này từ vòng 2. Đây là lần đầu tiên Nole tham dự một giải đấu giữa hai giải Grand Slam là Roland Garros và Wimbledon.

Việc chấp nhận phá lệ để thi đấu cho thấy Djokovic đang gặp khủng hoảng về phong độ cũng như danh hiệu, nên anh cần có những trận đấu và thêm danh hiệu để củng cố lại niềm tin đang đi xuống nghiêm trọng. Kể từ đầu năm Djokovic mới chỉ giành được 1 danh hiệu ATP 250 ở Doha và đây có thể là lần thứ 2 trong năm anh giành thêm một chức vô địch ở giải đấu cấp độ nhỏ này.

Dù đã chính thức nhận huyền thoại tennis - Andre Agassi là HLV nhưng tay vợt Serbia sẽ không có được sự trợ giúp của HLV người Mỹ tại giải đấu này mà Agassi sẽ chỉ tới huấn luyện cho Novak 1 ngày trước khi Wimbledon 2017 diễn ra.

Phong độ của tay vợt số 4 thế giới hiện đang là một dấu hỏi thực sự, nhất là sau trận thua bạc nhược trước Dominic Thiem ở tứ kết Roland Garros 2017, trận đấu mà Novak thua trắng set 3 và bị nhiều chuyên gia chỉ trích là thiếu quyết tâm hay cố tình "buông" để thua trận.

Trong ngày hôm nay (27/6) Novak sẽ đụng độ với tay vợt trẻ Canada, Vasek Pospisil hiện đang xếp hạng 75 thế giới, trước đó từng thua Nole cả 4 trận. Chiến thắng đang nằm chắc trong tay Novak, dù vậy bất ngờ có thể xảy ra nếu tay vợt số 4 thế giới không thể hiện được khát khao chiến thắng.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 09:50 27/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục