Cơ hội để bóng chuyền Việt Nam đòi nợ Kazakhstan

06:00 Thứ tư 16/08/2017

TinTheThao.com.vnTuyển nữ Việt Nam có cơ hội trả món nợ trước Kazakhstan ở trận đấu phân hạng tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2017 diễn ra tại Philippines.

1502278228-660bongchuyefn-1502293770352-crop-1502293777946

 Tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại Kazakhstan. Ảnh: Internet.

Hôm qua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại sau ba ván trước đội tuyển Nhật Bản, vốn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Trận thua của thầy trò HLV Irisawa là điều đã được giới chuyên môn dự báo từ trước đó, bởi sự chênh lệch của hai nền bóng chuyền là điều có thể thấy rõ trong nhiều năm qua. Song, điều đáng khen nhất chính là lối chơi của Việt Nam đã mạch lạc hơn dưới sự điều phối của cây chuyền hai Linh Chi, thêm vào đó ba mũi tấn công Ngọc Hoa, Thanh Thúy và Kim Huệ đã chơi rất hiệu quả.

Để thua Nhật Bản, Việt Nam sẽ phải xuống chơi các trận phân hạng từ thứ 5 đến thứ 8 và đối thủ của chúng ta là Kazakhstan. Còn nhớ ở vòng bảng, Việt Nam từng thắng Kazakhstan với tỷ số 25-21 trong ván đầu tiên, song đáng tiếc là chúng ta để đối thủ ngược dòng thắng lại ba ván sau với tỷ số 25–23, 25–22, 25–20. Đó sẽ là một bài học xương máu cho Ngọc Hoa và các đồng đội nếu muốn bảo vệ thành công vị trí thứ 5 mà chúng ta từng giành được trong năm 2015.

Nhìn chung lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn ì ạch và thiếu chiều sâu, song điều đáng mừng là ở trận đấu gần nhất chúng ta ít nhiều gây khó dễ cho Nhật Bản. Có thể nói nếu duy trì được sự ổn định và hạn chế những lỗi không đáng có từ hàng sau, Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc trả sòng phẳng món nợ trước Kazakhstan.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 06:00 16/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục