Có Bruno Fernandes, tuyến giữa Man Utd hình thành "bộ tứ siêu đẳng"

14:28 Thứ ba 14/01/2020

TinTheThao.com.vnMột khi Bruno Fernandes cập bến và các trụ cột trở lại, tuyến giữa Manchester United sẽ rất đáng gờm.

Sau hàng loạt cuộc đàm phán, có vẻ như Manchester United đang ở rất gần với Bruno Fernandes, mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ kể từ mùa Hè vừa qua. Thời gian trước, không ít người cho rằng sơ đồ 4-3-3 sẽ là cách bố trí tuyến giữa hoàn hảo nhất cho Quỷ đỏ, nếu có Fernandes trong đội hình, nhưng tình hình hiện tại đã có chút thay đổi.

Paul Pogba gần như sẽ ở lại Old Trafford, trong khi Fred đã tiến bộ vượt bậc, chưa kể đến một suất đá chính đã chắc chắn nằm trong tay của Scott McTominay. Trước tình hình này, 3 tiền vệ ở tuyến giữa sẽ không thể phát huy được toàn bộ lực lượng mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang nắm trong tay, một khi Bruno Fernandes cập bến.

Tất nhiên, vẫn còn một sơ đồ để Quỷ đỏ bố trí đồng thời "bộ tứ siêu đẳng" trong tuyến giữa của mình. Song, họ phải "hi sinh" hai tiền đạo cánh và các cầu thủ cũng cần thời gian để thích nghi.

Có Bruno Fernandes, tuyến giữa Man Utd hình thành

 Vì Fernandes, Solsa có sẵn sàng thay đổi chiến thuật?

Hộ công: Bruno Fernandes

Không có một cái tên nào phù hợp hơn Fernandes ở vị trí này, khi mà các thông số tấn công của cầu thủ người Bồ Đào Nha vượt trội rõ rệt so với toàn bộ tiền vệ tại Old Trafford. Với khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo cho đồng đội, bài toán sáng tạo mà Solskjaer đang đối mặt chắc chắn sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Tiền vệ trụ: Scott McTominay

Mùa giải hiện tại, khi được Solsa tin tưởng và thay thế luôn vị trí chính thức của Nemanja Matic, sẽ không quá nếu nói rằng "mad dog" đã trở thành một tiền vệ hàng đầu Premier League. Những màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham hay Manchester City đã khẳng định đẳng cấp của McTominay. Một khi được chơi lùi sâu, đồng nghĩa với việc không còn phải tham gia vào các đợt tấn công, chắc chắn McTominay còn trở nên "đáng sợ" hơn trong công cuộc phòng ngự.

Có Bruno Fernandes, tuyến giữa Man Utd hình thành

 "Mad dog" trở thành trụ cột thực sự của Man United.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba

Cần phải khẳng định, Pogba là một trong những tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhất thế giới hiện tại, tài năng của anh là không cần phải bàn cãi. Nhưng, chỉ khi được chơi ở vị trí sở trường, thấp hơn hộ công và cao hơn tiền vệ trụ, thì Pogba mới có thể phát huy hết sở trường của mình. Chưa kể, Man United sẽ sở hữu phiên bản tốt nhất của Pogba nếu anh được đá lệch trái, tương tự như lúc tiền vệ này khoác áo Juventus.

Có Bruno Fernandes, tuyến giữa Man Utd hình thành

Pogba sẽ mang đẳng cấp tại Juventus đến Old Trafford?

Tiền vệ trung tâm: Fred

Sẽ dễ dàng hơn cho Solsa để bố trí một sơ đồ có mặt Fernandes, nếu như Fred không bất ngờ bùng nổ trong thời gian gần đây. Có thể nói, anh là một trong những tiền vệ "công thủ toàn diện" hàng đầu Premier League hiện tại, và đá lệch phải cũng là sở trường của cầu thủ này. Một khi được McTominay "bảo kê" ở phía dưới, Fred có thể tự tin thể hiện toàn bộ kĩ năng cá nhân của mình. Dĩ nhiên, khi cần thiết, anh vẫn sẽ đóng vai trò của một chiến binh thực thụ như trong nhiều trận vừa qua.

Có Bruno Fernandes, tuyến giữa Man Utd hình thành

 Sơ đồ tối ưu hàng tiền vệ cho Quỷ đỏ.

Solsa nói về Fred:

Huỳnh Phong | 13:30 14/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục