Cô bé 10 tuổi thi bơi ở giải vô địch thế giới

10:21 Thứ tư 05/08/2015

Alzain Tareq đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên trẻ tuổi nhất tham dự Giải vô địch thế giới các môn thi đấu dưới nước.

Alzain Tareq học bơi từ năm lên bốn tuổi, dưới sự hướng dẫn của bố. Một năm sau, cô bé người Bahrain bắt đầu đi thi đấu và năm lên bảy có HC vàng quốc gia đầu tiên.

“Đi dự giải nào con gái tôi cũng nhận được câu hỏi bao nhiêu tuổi, thi nội dung gì. Nhiều người cũng lo ngại con bé sẽ quá tải, mất tuổi thơ nhưng thực sự không có điều đó. Con gái tôi luôn khao khát được bơi,” bố của Alzain Tareq chia sẻ.

Alzain Tareq học bơi vào các buổi sáng và tối, năm ngày trong một tuần. Thời gian còn lại em đến trường học văn hoá. Cô bé người Bahrain cho biết mình không thấy quá tải hay áp lực bởi luôn cảm thấy "vô cùng thú vị khi" tập bơi và học văn hoá. Môn học ưa thích nhất của Alzain Tareq là toán.

Alzain Tareq cho rằng chiến thắng bản thân quan trọng không kém giành HC vàng. Ảnh: Internet.

Tại Giải vô địch thế giới các môn thi đấu dưới nước đang diễn ra tại Kazan, Nga, Alzain Tareq thi bơi 50m bướm (ngày 7/8) và 50m tự do (ngày 8/8).

“Nhiều người hỏi em sao lại có thể góp mặt ở giải đấu tầm thế giới này. Câu trả lời rất đơn giản, em bơi nhanh nhất ở tuyển Bahrain, em thắng các đối thủ lớn tuổi hơn ở vòng sơ loại. Thật tuyệt vời khi trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất tranh tài ở một giải vô địch thế giới,” Alzain Tareq cười tươi trả lời.

Khi được hỏi liệu ai sẽ là người chiến thắng trong hai cự ly mà Alzain Tareq tham dự, cô bé hóm hỉnh trả lời người giành HC vàng sẽ là người chạm thành bể đầu tiên. Alzain Tareq cho biết mục tiêu của em khi tham dự giải là để lấy kinh nghiệm, xem và học hỏi kỹ năng của những đối thủ hàng đầu thế giới để áp dụng sau này.

“Em chẳng sợ ai hay bất cứ điều gì cả. Em đến đây để trải nghiệm cảm giác được dự một giải vô địch thế giới,” Alzain Tareq tự tin chia sẻ trước khi bước vào tranh tài.

Lâm Thoả | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục