CLB TP.HCM: Tham vọng không chưa đủ

20:48 Thứ hai 19/03/2018

TinTheThao.com.vnĐội bóng gắn liền với tên tuổi cựu danh thủ Lê Công Vinh đã có kỳ chuyển nhượng rầm rộ, và mục tiêu đặt ra cho mùa giải này là khá cao. Tuy nhiên, qua trận đấu đầu tiên, có thể thấy mọi thứ vẫn còn khá xa với đội bóng này.

Công bằng mà nói, CLB TP.HCM dưới bàn tay của HLV Toshiya Miura đã có sự lột xác rất lớn so với mùa giải trước. Nếu ở năm 2017, đội bóng này thi đấu theo kiểu “chiếu dưới” trong khá nhiều trận đấu, tự mình lui về phòng ngự và rình rập chờ cơ hội, thì ở ngay trận đấu đầu tiên ở mùa 2018, tân binh Phi Sơn và các đồng đội đã giúp đội bóng miền Nam thi đấu khác hẳn.

 - Bóng Đá

 CLB TP.HCM nhận trận thua 0-1 trước FLC Thanh Hóa trong ngày ra mắt V-League của HLV Toshiya Miura.

Dù đối thủ là FLC Thanh Hóa, ứng viên hạng nặng ký cho chức vô địch, CLB TP.HCM vẫn chơi sòng phẳng ngay từ đầu, họ chủ động pressing, áp sát thậm chí ngay ở phần sân đối phương, sẵn sàng cướp bóng, lên bóng, tổ chức tấn công, gây áp lực cho đối thủ. Một CLB đặt mục tiêu lọt vào Top 3 dĩ nhiên phải chơi bóng như thế, mới có thể hiện thực hóa tham vọng, cũng như làm hài lòng các cổ động viên.

Thế nhưng, TP.HCM vẫn tồn tại những vấn đề, mà cũng chính vì nó mà họ không thể giành thế trận và cuối cùng thất thủ 0-1 trước đối thủ FLC Thanh Hóa. Trước hết, đó là tính gắn kết và đường nét trong lối chơi chưa được thể hiện rõ. Suốt cả trận đấu, những pha bóng được xem là bài bản của TP.HCM có lẽ chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều tân binh đã đến với đội bóng này trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, và vì thế để toàn đội vận hành trơn tru, e rằng còn phải cần nhiều thời gian hơn nữa.

Vấn đề thứ hai có thể kể đến, là khâu dứt điểm của các tiền đạo, đặc biệt là ngoại binh, nên được đặt nhiều dấu hỏi. Còn nhớ trước khi mùa giải bắt đầu, đã có những thông tin liên tục được phát đi về việc CLB TP.HCM chiêu mộ những ngoại binh “khủng”.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai ngoại binh của họ, một là tiền vệ công, một là tiền đạo, đều chưa thể hiện được sự nổi trội nhất định, hoặc một sự khác biệt so với mặt bằng V-League. Muốn cạnh tranh ở giải đấu này, chắc chắn phải có ngoại binh giỏi, và nếu họ chưa thể thích nghi được, đó sẽ là một hạn chế rất lớn cho CLB.

Tất nhiên, vì đối thủ quá mạnh nên thi đấu được như CLB TP.HCM đã thể hiện cũng không phải là tồi. Đặc biệt, ông Miura dường như đã tạo nên một tập thể rất tuân thủ kỷ luật, nó thể hiện ở chỗ cự ly đội hình được các cầu thủ giữ rất tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, điều đó khiến lối chơi pressing phát huy tác dụng, cũng như giúp hệ thống phòng ngự ngăn chặn hiệu quả hơn các đợt tấn công của đối phương. Trong hiệp một, FLC Thanh Hóa đã phải rất loay hoay để tìm khoảng trống ở trung lộ là một thành công của HLV Miura và các học trò.

 - Bóng Đá

 HLV Miura và các học trò còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành thứ hạng cao ở V-League 2018.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chừng đó ưu điểm, mà đặt hy vọng vào cuộc cạnh tranh huy chương thì rất khó thành công. Thực lực của đội bóng phải mạnh mới là điều kiện tiên quyết để nói đến chuyện “phất cờ” trước khá nhiều ông lớn khác tại V-League.

Mà thực lực, đến từ chất lượng của từng cầu thủ, kể cả nội hay ngoại binh, và cũng đến từ chất lượng lối chơi mà HLV đem lại, cũng như sự nhuần nhuyễn mà các cầu thủ thực hiện nó trên sân. Về điểm này, tiếc rằng CLB TP.HCM vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ. Hãy cùng chờ xem, ở những vòng đấu tiếp theo, tài năng của HLV Miura, cũng như sự hòa nhập của các tân binh có thể giúp cho đội bóng này làm nên điều gì đó hay không.

Video tổng hợp FLC Thanh Hóa 1-0 CLB TP Hồ Chí Minh (nguồn VPF):

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:15 19/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục