CLB Hà Nội: Trẻ quá liệu có hóa hay?

21:31 Thứ tư 10/01/2018

TinTheThao.com.vnGonzalo, Samson, rồi đến Văn Quyết đã lần lượt rời Hà Nội FC. Họ để lại một khoảng trống quá lớn cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Đây là một bài toán thực sự nan giải với HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự.

Mới đây, ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã lên tiếng xác nhận việc tiền đạo Văn Quyết sẽ chuyển đến Malaysia thi đấu trong màu áo Kedah FC theo dạng cho mượn trong vòng 1 năm. Đây là một mất mát rất lớn với đội bóng thủ đô. Tiền đạo mang áo số 10 ghi 9 bàn thắng sau 24 trận đấu, trực tiếp mang về 11 điểm ở sân chơi V-League cho CLB Hà Nội.

 - Bóng Đá

 Mất Văn Quyết là tổn thất quá lớn của CLB Hà Nội

Trước Văn Quyết, đội chủ sân Hàng Đẫy đã nói lời chia tay với 2 cựu binh khác là Hoàng Vũ Samson và Gonzalo, bên cạnh đó là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Văn Biển và Nguyễn Hải An. Những người từng đeo băng đội trưởng ở mùa giải trước lần lượt rời thủ đô, để lại những khoảng trống rất lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đây là một bài toán thực sự nan giải với HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự bởi đây đều là những gương mặt “có số má” nhất nhì Việt Nam, sẽ không dễ để tìm người thay thế xứng đáng.

Với tình hình hiện tại, rất có thể CLB Hà Nội sẽ đặt trọn niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ xuất sắc của mình ở mùa giải mới. Thực tế, đây không phải là một lựa chọn tồi. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có đến 9 cầu thủ từng khoác áo các đội tuyển trẻ Quốc gia năm vừa qua, đó là: Quang Hải, Văn Hậu, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Minh Dĩ, Văn Tới, Minh Long, Đức Huy. Nếu họ cùng nhau ra sân, CLB Hà Nội sẽ trình làng đội hình có độ tuổi trung bình xấp xỉ 22.5. Con số này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với kỉ lục của HAGL năm 2014 (21,7 tuổi.), khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được đôn lên đội một.

 - Bóng Đá

 Đội hình có độ tuổi trung bình 22.5 cực kì chất lượng của Hà Nội FC .

Đây là một thử thách rất lớn với BHL CLB Hà Nội. Họ sở hữu một đoàn quân thừa sức trẻ nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm. Tấm băng đội trưởng gần như sẽ thuộc về Thành Lương, tuy nhiên tiền vệ nhỏ con này không phải mẫu cầu thủ thích hô hào trên sân hay có cá tính mạnh như Hoàng Vũ Samson. Bài học trẻ hóa quá vội vàng của HAGL vẫn còn đó. V-League là một chặng đua đường dài, đặt niềm tin vào tập thể còn quá trẻ như vậy là điều rất mạo hiểm.

Không thể phủ nhận năng lực của những ngôi sao trẻ kể trên, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng có thể bùng nổ. Ví dụ điển hình nhất là Quang Hải. 3 trong số 5 pha lập công của Hải “con” diễn ra trong 5 vòng đầu của V-League 2017. Sau đó, tiền vệ sinh năm 1997 này vẫn chơi hay nhưng anh không còn bén duyên với mảnh lưới đối phương nữa.

Ngay từ lúc này, BLĐ của CLB Hà Nội cần phải đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ cầu thủ. Bởi dù có hay đến mấy, “những đứa trẻ nhà bầu Hiển” vẫn cần những điểm tựa cần thiết để vươn tới đỉnh cao.

Giang Nguyễn - TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:05 10/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục