Chuyện trong ngày: 1.757 tỉ đồng cho SEA Games 2021 có là lãng phí?

16:15 Thứ ba 03/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Dự toán kinh phí cho việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội vừa được công bố với số tiền là 1.757 tỉ đồng (tương đương 78 triệu USD, tính ở tỉ giá 22.500 VNĐ/USD).

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã chọn Hà Nội là nơi đăng cai SEA Games 31 thay vì TP. Hồ Chí Minh, vì thủ đô đáp ứng tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, còn nếu tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh thì phải tốn nhiều tiền hơn để xây mới các công trình. Trong số 1.757 tỉ đồng cho SEA Games 31 tại Hà Nội, 803 tỉ đồng được dùng để sửa chữa và nâng cấp các công trình thể thao, và 954 tỉ đồng được dùng cho công tác tổ chức đại hội.

Hà Nội sẽ đăng cai SEA Games 2021. Ảnh: Internet.

Nhiều người thoạt nhìn con số hàng nghin tỉ đồng sẽ giật mình và tự hỏi tại sao chúng ta phải tốn kém như thế để đăng cai một kỳ đại hội. Nếu tính một cách tương đối, 1.757 tỉ đồng đủ để xây 440 điểm trường miền núi cho các em học sinh vùng dân tộc ít người, hoặc 350 cầu dân sinh cho người dân hàng ngày cheo leo trên những cầu treo vắt vẻo, hoặc 15 cầu vượt bằng thép nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe tại các đô thị lớn, hay 2 bệnh viện nhi quy mô 500 giường để giảm tải cho các bệnh viện hiện nay.

Tuy nhiên, tổ chức SEA Games là nghĩa vụ của mọi quốc gia Đông Nam Á và chúng ta mới chỉ đăng cai một lần từ 12 năm trước. Hơn nữa, nếu so sánh với chi phí tổ chức các kỳ SEA Games gần đây, thì 78 triệu USD đã là số tiền rất thấp. Cụ thể, Singapore chi 300 triệu USD cho SEA Games 2015, Myanmar tốn 400 triệu USD cho SEA Games 2013 và Indonesia bỏ ra 230 triệu USD cho SEA Games 2011.

Ngoài ra, trên lý thuyết, việc đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè trong khu vực và trên thế giới. Vấn đề là, chúng ta liệu có thể tận dụng và khai thác SEA Games 31 hiệu quả không mà thôi.

Theo bản dự toán, toàn bộ 1.757 tỷ đồng sẽ được trích từ ngân sách nhà nước. Đây là một điểm yếu của thể thao Việt Nam khi không thể huy động nguồn vốn xã hội mà luôn dựa vào ngân sách, đến nỗi trong ngành có câu “có thẳng xài thẳng, có cong xài cong”, còn không thì chịu chết chứ chẳng mấy khi tìm được sự đóng góp từ xã hội.

Tóm lại, đăng cai SEA Games 31 vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội của Việt Nam. Đừng phàn nàn nhiều về số tiền hàng nghìn tỉ đồng cho kỳ đại hội, bởi chỉ cần các doanh nghiệp nhà nước không đầu tư dàn trải, các vị quan chức thôi sử dụng xe công, các địa phương dừng việc đua nhau xây dựng công trình văn hóa “khủng”, hay các bộ ngành chịu trả lại trụ sở cũ khi nhận trụ sở mới to hơn, thì 1.757 tỷ đồng ấy thực sự chẳng đáng là bao!

Hữu Thời | 16:00 03/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục