Chuyển nhượng Arsenal: Hai người đề nghị "được ra đi", Emery vượt mặt Wenger với trung vệ 18 tuổi

17:37 Thứ năm 06/06/2019

TinTheThao.com.vnArsenal sẽ có một cuộc thay máu mạnh mẽ ở mùa giải tới sau những kết quả không như ý trong năm đầu tại vị của Unai Emery.

Hàng thủ của Arsenal có những bất ổn nhất định và để lọt lưới số bàn kỉ lục ở mùa giải vừa qua. Không lạ khi đây là nơi mà BLĐ Arsenal quyết định "thay máu" mạnh mẽ nhất. Đầu tiên, Calum Chambers đã đề đạt nguyện vọng muốn được đá chính chứ không muốn trôi dạt theo dạng cho mượn. 

Chuyển nhượng Arsenal: Hai người đề nghị

 Chambers thi đấu khá lên chân tại Fulham. 

Như đã biết, Chambers đã thi đấu trong màu áo Fulham trong năm nay. Dù gắn bó một thời gian ngắn ngủi với đội bóng chủ sân Craven Cottage nhưng anh đã được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" của Fulham mùa bóng 2018/19 với 48,4% số phiếu bầu đến từ NHM. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ sở hữu thống kê cắt bóng nhiều nhất, tắc bóng nhiều thứ hai và rê bóng nhiều thứ ba tại Fulham. 

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải thưởng, Chambers cho biết: "Tôi phải nói rằng tôi rất cảm ơn mọi người. Tôi ước CLB Fulham sẽ có một mùa giải mới theo cách tốt nhất. Hi vọng sớm gặp lại các bạn ở Premier League".

Đặc biệt, Chambers đá chính 33 trận cho Fulham và chủ yếu chơi như một tiền vệ phòng ngự. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến năm 2022 và đã đề đạt nguyện vọng được đá chính với BLĐ Arsenal. Nếu bất thành, Chambers muốn tìm một bến đỗ mới chứ không thích phiêu bạt theo dạng cho mượn. 

Chuyển nhượng Arsenal: Hai người đề nghị

 Arsenal sắp bán đứt Ospina cho Napoli. 

Một cầu thủ khác cũng đang trên đường rời sân Emirates là David Ospina. Thủ môn người Colombia đã dành một năm qua trên đất Italia theo dạng cho mượn đến Napoli. Tại đây, anh ra sân 24 lần và để lọt lưới 25 bàn. Napoli và Arsenal đang thỏa thuận một mức giá để giải phóng một năm hợp đồng còn lại của Ospina. Số tiền chuyển nhượng mà Pháo thủ thu được ở thương vụ này rơi vào khoảng 3,5 triệu euro. 

Chuyển nhượng Arsenal: Hai người đề nghị

Saliba là trung vệ triển vọng ở Ligue I. 

Trong một diễn biến khác, tờ L'Equipe đưa tin Arsenal đã tiến rất gần đến việc sở hữu trung vệ William Saliba của Saint-Etienne. Unai Emery sẵn sàng chi tận 25 triệu bảng - số tiền kỉ lục với một cầu thủ 18 tuổi, để tạo ra bom tấn đầu tiên trong mùa Hè. Phong độ chói sáng của Saliba ở mùa này đã giúp anh được gọi lên tuyển Pháp tham dự giải World Cup U20 tại Ba Lan. 

Trước đây, mức giá cao nhất mà Pháo thủ chi ra cho một cầu thủ 18 tuổi là Jose Antonio Reyes vào mùa giải 2003/04 (15 triệu bảng). Tiền vệ này mới qua đời cách đây ít ngày vì tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha. 

Những pha bóng hay của Ronaldo:

Ngọa Long | 17:38 06/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục