Chuyện AS Roma: Còn chăng những tham vọng?

12:34 Thứ sáu 20/07/2018

AS Roma vừa tạo ra một cú sốc tại Champions League mùa vừa rồi và vẫn được dự Champions League mùa tới nhưng dường như họ lại đang tỏ ra thiếu khát vọng, ít nhất là ở mặt nhân sự.

Đã gần 2 thập kỷ rồi AS Roma không vô địch Serie A. Đội bóng áo màu bã trầu đã có nhiều mùa giải tiệm cận chức vô địch khi Juventus bị phạt hay Inter Milan sa sút nhưng rồi mãi chỉ dừng ở mức tiệm cận.

Đã có lúc người ta nhận thấy khát khao cháy bỏng của AS Roma trong việc chinh phục vinh quang. Francesco Totti từng có lúc lần lữa không chịu giải nghệ chỉ vì muốn một lần nữa lên đỉnh cùng đội bóng quê hương nhưng đã không thể toại nguyện.

Chuyện AS Roma: Còn chăng những tham vọng? - Bóng Đá

 AS Roma rất nhiều lần tới gần với vinh quang nhưng rồi vẫn "trượt chân" ở giai đoạn cuối.

Qua từng mùa bóng, họ lại sản sinh ra những cầu thủ đầy xuất sắc thế nhưng sự thiếu hụt tham vọng dẫn đến những con người đó hoặc chững lại hoặc đều tìm đến bến đỗ đẳng cấp hơn để chinh phục tham vọng.

Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội chủ sân Olimpico mùa vừa qua là Radja Nainggolan cũng đã nhanh chóng rời khỏi Roma để đến Inter Milan đang khát khao tìm lại chính mình.

Trước đó một mùa các Giallorossi cũng cay đắng nhìn đứa con cưng Mohamed Salah chuyển đến Liverpool dù biết rằng việc để tiền vệ người Ai Cập ra đi sẽ khiến sức tấn công của AS Roma giảm đi đáng kể.

Chuyện AS Roma: Còn chăng những tham vọng? - Bóng Đá

 Sự ra đi của Salah là một mất mát rất lớn đối với đội bóng thành Rome.

Đó không phải là những ngoại lệ hiếm hoi, lần lượt nhiều tài năng như Florenzi, Pjanic… đều đã rời khỏi Olimpico trong những mùa gần đây bởi nhận ra sự hờ hững trong việc chinh phục đỉnh cao của “Bầy sói”.

Nỗi buồn của các cổ động viên yêu mến AS Roma càng dâng lên đến đỉnh điểm khi thủ thành xuất sắc Alisson Becker vừa quyết định chuyển đến Liverpool. Với số tiền khổng lồ cho một thủ môn, thật khó lòng để AS Roma cưỡng lại phi vụ chuyển nhượng này và họ chấp nhận để đội bóng mất đi một mảnh ghép hết sức quan trọng.

Chuyện AS Roma: Còn chăng những tham vọng? - Bóng Đá

 Alisson cũng vừa chính thức "ly hôn" với Giallorossi để đến với Liverpool.

Thay vào đó, AS Roma trong mùa hè vừa rồi chỉ đem về William Bianda, Antonio Mirante với giá chỉ hơn 10 triệu bảng. Rõ ràng, họ không hề cho thấy dấu hiệu chạy đua tân trang đội hình với những “gã khổng lồ” như Inter Milan hay Juventus.

“Bầy sói” có lẽ chờ đợi vào một lối chơi tập thể và khát khao của những cầu thủ trẻ, những ngôi sao bị hắt hủi để khỏa lấp đi sự chênh lệch. Nhưng nhiều năm nay họ vẫn mãi đi vào lối mòn đó, có vẻ những mùa giải liên tục được tham dự Champions League khiến họ vẫn chưa muốn thay đổi.

Khi mà những đại gia tại Serie A đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mùa hè này. Sự bấp bênh cho “Bầy sói” càng hiển hiện. Liệu rằng họ có hành động để đủ sức đương đầu trong mùa giải khốc liệt sắp tới? Các Giallorossi đang cảm thấy quá chông chênh.

(Bạn đọc: Quốc Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

12:05 20/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục