Chủ tịch F1 - các bài viết về Chủ tịch F1, tin tức Chủ tịch F1
Chia sẻ chủ đề
  • Mùa giải F1 vẫn sẽ diễn ra trong năm 2020

    Mùa giải F1 vẫn sẽ diễn ra trong năm 2020
    3 năm trước
    Hôm 27/4, ông Chase Carey, chủ tịch F1 gửi thư cho các đối tác để thông báo rằng các chặng đua của mùa giải 2020 có thể bắt đầu ngay trong năm.
  • Chủ tịch lên tiếng, đã rõ thực hư thương vụ "xe đua F1" đến Bayern

    Chủ tịch lên tiếng, đã rõ thực hư thương vụ 'xe đua F1' đến Bayern
    4 năm trước
    Chủ tịch ở Bayern Munich đã lên tiếng phát biểu về thương vụ Leroy Sane.
  • Jean Todt tiếp tục làm chủ tịch FIA ở tuổi 71

    Jean Todt tiếp tục làm chủ tịch FIA ở tuổi 71
    6 năm trước
    Jean Todt tiếp tục được tín nhiệm để nắm vị trí cao nhất tại Liên đoàn đua xe thế giới (FIA).
  • Vẻ bốc lửa của người đẹp thích khoe thân Elisabetta Gregoraci

    Vẻ bốc lửa của người đẹp thích khoe thân Elisabetta Gregoraci
    7 năm trước
    (TinTheThao.com.vn) - Flavio Briatore là một nhân vật đầy quyền lực. Vị tỷ phú người Italia từng là chủ tịch QPR và là Tổng giám đốc của đội đua xe F1, Renault. Khá dễ hiểu khi dù đã không còn trẻ trung, Flavio Briatore vẫn lấy được cô vợ bốc lửa, xinh đẹp như Elisabetta Gregoraci.
  • Đội tuyển xe đạp nữ không tập huấn ở Hàn Quốc

    Đội tuyển xe đạp nữ không tập huấn ở Hàn Quốc
    8 năm trước
    Ông Đoàn Kim Phách - Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô Việt Nam (VCF) - cho biết: “Để phát triển phong trào xe đạp tại các quốc gia trong khu vực châu Á, đích thân Chủ tịch Liên đoàn xe đạp Hàn Quốc (KCF) Chayol Koo đã gửi thư mời đến Liên đoàn Xe đạp - mô tô Việt Nam mời các tuyển thủ xe đạp nữ Việt Nam tham dự khóa huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện xe đạp thế giới đặt tại Hàn Quốc (World Cycling Centre Korea Satellite) diễn ra trong 50 ngày từ 16-4 đến 4-6. Toàn bộ kinh phí do phía Hàn Quốc đài thọ từ việc ăn ở cho đến dụng cụ tập luyện, Việt Nam chỉ lo vé máy bay và tiền thuê ô tô khi tập luyện”.
  • Chặng đua Malaysia sẽ tiếp tục được duy trì?

    Chặng đua Malaysia sẽ tiếp tục được duy trì?
    9 năm trước
    (TinTheThao.com.vn) - Chủ tịch trường đua Sepang International Circuit (Malaysia), ông Manathir Mokhzani tiết lộ đang đàm phán với Liên đoàn đua xe F1 để tiếp tục duy trì chặng đua diễn ra ở Đông Nam Á sau năm 2015.
  • Ferrari: Lùi để tiến?

    Ferrari: Lùi để tiến?
    9 năm trước
    (TinTheThao.com.vn) - Chủ tịch Sergio Marchionne của đội đua xe Công thức 1 (F1) Ferrari tin rằng việc công bố chiếc xe trễ sẽ không ảnh hưởng thành tích trong năm 2015.
  • FIA kết luận vụ tai nạn nguy hiểm nhất F1 2014

    FIA kết luận vụ tai nạn nguy hiểm nhất F1 2014
    9 năm trước
    Ngay sau vụ tai nạn nặng nề của Jules Bianchi tại chặng đua Nhật bản hồi đầu tháng 10/2014, FIA đã thành lập Ủy ban điều tra tai nạn do ông Peter Wright làm chủ tịch.
  • Triều đại của 'ông trùm' F1 Bernie Ecclestone sắp đến hồi kết

    Triều đại của 'ông trùm' F1 Bernie Ecclestone sắp đến hồi kết
    9 năm trước
    (TinTheThao.com.vn) - Triều đại của giám đốc điều hành làng đua xe F1 Bernie Ecclestone có thể đi đến hồi kết sau gần 4 thập kỷ khi những công ty điều hành tập đoàn đua xe công thức 1 đang xem xét khả năng bổ nhiệm chủ tịch mới.
  • Schumacher sẽ không thể lái thêm một chiếc xe nào nữa

    Schumacher sẽ không thể lái thêm một chiếc xe nào nữa
    9 năm trước
    (TinTheThao.com.vn) - Những tiết lộ của Chủ tịch FIA Jean Todt trên tờ Bild của Đức khiến người hâm mộ phần nào an tâm về sức khỏe của huyền thoại làng F1.
  • Vettel chê đường đua F1 buồn như quán bar

    Vettel chê đường đua F1 buồn như quán bar
    1 thập kỉ trước
    Tay đua bốn lần liên tiếp vô địch thế giới khiến Chủ tịch FIA Jean Todt mếch lòng khi dùng hình ảnh xấu để chê âm thanh của động cơ F1 mới.
  • F1: Lauda, Wolff vắng mặt và Brawn một mình điều trần tại tòa án ở Paris

    F1: Lauda, Wolff vắng mặt và Brawn một mình điều trần tại tòa án ở Paris
    1 thập kỉ trước
    Liên quan đến buổi điều trần về việc thử nghiệm lốp giữa Pirelli và Mercedes tại Barcelona ở giữa tháng trước, Mercedes đã xác nhận đồng chủ sở hữu Toto Wolff và chủ tịch Niki Lauda sẽ không được tham dự tại Paris vào ngày thứ Năm (20/06/2013), trong khi đó sức nóng đang dồn lên hết người lãnh đội của Mercedes trước ngày phán quyết ở Paris.
  • Từ văn phòng luật đến đường đua F1

    Từ văn phòng luật đến đường đua F1
    1 thập kỉ trước
    Khi mùa giải đua xe Công thức 1 (F1) mới khởi tranh vào tháng 3, đó sẽ là lần đầu tiên có một phụ nữ đảm nhiệm cương vị chủ tịch, tức người quyết định tối thượng với mọi vấn đề của đội đua từ việc thay lốp xe cho tới ai làm giám đốc điều hành.
  • F1 - McLaren: Perez là một sự mạo hiểm

    F1 - McLaren: Perez là một sự mạo hiểm
    1 thập kỉ trước
    Mới đây, Martin Whitmarsh – chủ tịch đội đua McLaren - đã lên tiếng thừa nhận việc kí hợp đồng với Perez có những yếu tố mang tính mạo hiểm.
  • Sauber có nữ Chủ tịch đầu tiên

    Sauber có nữ Chủ tịch đầu tiên
    1 thập kỉ trước
    Bà Monisha Kaltenborn đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền điều hành một đội đua F1, kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch từ ông Peter Sauber.
1 2