Chốt danh sách tập trung tuyển U23 Việt Nam

01:24 Thứ sáu 28/04/2017 | 1

TinTheThao.com.vnChiếm đa số trong danh sách lần này vẫn là VĐV của 3 lò đào tạo hàng đầu VTV Bình Điền Long An, Thông Tin Lienvietpostbank và Ngân hàng Công thương.

13680318_933340013478268_8371660033325947882_o

 Tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải U23 châu Á vào giữa tháng 5. Ảnh: Internet.

Mới đây sau khi cân nhắc về việc nhóm VĐV của Ngân hàng Công thương phải tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á. Vì thời gian chuẩn bị khá gấp nên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng ban chuyên môn đã quyết định lựa chọn danh sách tập trung gồm 13 VĐV.

Về thành phần BHL, ở vị trí HLV trưởng sẽ do chuyên gia Hidehiro Irisawa đảm trách, HLV phó được giao cho bà Lê Thị Hiền của Quảng Ninh.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng cho biết, ở lần tập trung này không có trợ lý nam do một số gương mặt được nhắm tới như Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Tuấn Kiệt, Bùi Huy Sơn đều bận việc riêng, về phía CLB Thông tin Lienvietpostbank cũng có đề xuất xin cho VĐV Phạm Thị Yến lên tuyển để học hỏi chuyên gia nên phía Liên đoàn BCVN đã bổ nhiệm ở vị trí trợ lý.

Danh sách 13 VĐV tham dự Giải bóng chuyền Vô địch U23 nữ châu Á như sau:

Nhóm chuyền hai

1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 173 cm, NHCT)

2. Đoàn Lâm Oanh (1998, 177 cm, Thông tin LVPB)

Nhóm phụ công

3. Nguyễn Thị Trinh (1997, 181 cm, VTV BĐLA)

4. Trịnh Thị Huyền (1995, 183 cm, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)

5. Trần Việt Hương (1998, 177 cm, Thông tin LVPB)

Nhóm chủ công, đối chuyền

6. Dương Thị Hên (1998, 174 cm, VTV BĐLA)

7. Đặng Thị Kim Thanh (1999, 178 cm, VTV BĐLA)

8. Trần Thị Thanh Thúy (1997, 190 cm, VTV BĐLA)

9. Lê Thị Hồng (1996, 175 cm, Hải Dương)

10. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 174 cm, Thông tin LVPB)

11. Bùi Thị Nga (1995, 177 cm, TN Thanh Hóa)

Nhóm libero

12. Lưu Thị Ly Ly (1998, 167 cm, Thông tin LVPB)

13. Phạm Thị Thúy (1995, 165 cm, Hải Dương)

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 01:25 28/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục