CHÍNH THỨC: Reus là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2018-2019

15:31 Thứ năm 06/06/2019

TinTheThao.com.vnMarco Reus vừa có vinh dự trở thành cầu thủ hay nhất Bundesliga 2018-2019.

Bundesliga 2018-2019 là một mùa giải thành công đối với Borussia Dortmund. Đội bóng áo vàng đen bất ngờ trỗi dậy thách thức Bayern Munich trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc Bundesliga.

Từng có thời điểm họ nắm giữ ngôi đầu bảng trong một khoảng thời gian rất dài trước khi hụt hơi vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, việc có thể bám đuổi "Hùm xám" cho đến vòng đấu cuối cùng là một thành tích không tồi và dù đội bóng áo vàng đen chẳng thể lật đổ được Bayern, họ vẫn xứng đáng nhận những lời tán dương.

Trong chuỗi trận ấn tượng xuyên suốt cả mùa đó của câu lạc bộ vùng Ruhr, đương nhiên không thể nào quên công lao từ Marco Reus. Người đội trưởng tại Signal Iduna Park thể hiện phong độ cực cao và tạo được tầm ảnh hưởng lớn ở đội bóng.

CHÍNH THỨC: Reus là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2018-2019 - Bóng Đá

 Reus hay nhất Bundesliga 2018-2019.

Chính vì thế, với màn trình diễn thuyết phục đó, Reus đã được các đồng nghiệp bầu chọn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2018-2019. Cộng thêm cả lần vinh danh mới đây, tiền đạo 30 tuổi đã có lần thứ 3 chiến thắng ở hạng mục này. 2 lần trước đó là vào các năm 2012, 2014.

Số 11 về nhất trong cuộc đua cá nhân này khi anh nhận 31,4% lượt bình chọn. 2 vị trí phía sau cầu thủ người Đức là Luka Jovic (20,9%) và Kai Havertz (12,4%). Đây rõ ràng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho cựu tiền đạo Gladbach vì Reus đã trải qua một trong những mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Mùa bóng năm nay, chàng tiền đạo điển trai của bóng đá Đức thi đấu rất tốt khi anh đóng góp vào 28 bàn thắng cho Dortmund (17 pha lập công, 11 kiến tạo) ở giải quốc nội. Trong một năm mà anh gần như không bị chấn thương hành hạ quá nhiều như thời điểm trước, cầu thủ trưởng thành từ Rot Weiss Ahlen đã khiến tất cả phải ngã mũ thán phục.

CHÍNH THỨC: Reus là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2018-2019 - Bóng Đá

 Số 11 đã có mùa giải thành công về mặt cá nhân. 

Thành tích ấn tượng này có thể so sánh với phong độ của anh vào mùa giải 2011-2012, thời điểm Reus còn thi đấu cho Gladbach. Hay mùa giải 2012-2013, hồi số 11 vừa đầu quân cho Dortmund. Bất chấp danh hiệu Bundesliga vẫn còn là điều dang dở đối với Reus nhưng không thể phủ nhận, người thủ quân tại Signal Iduna Park đã có một thành tích tốt nếu xét về mặt cá nhân.

Trong thành phần của Dortmund, ngoài Reus, vẫn còn một cái tên khác được xướng tên. Jadon Sancho với 12 bàn thắng và 17 kiến tạo cũng nhận giải thưởng gương mặt mới gây ấn tượng của giải đấu. Tiền vệ người Anh (51%) đánh bại 2 cái tên Jovic (16,3%) và Havertz (13,7%) để lần đầu nhận được vinh dự này.

Lữ Phong | 14:25 06/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục