CHÍNH THỨC: Mourinho 'dính chàm', M.U nguy khốn

17:36 Thứ năm 27/10/2016

TinTheThao.com.vnLĐBĐ Anh đã buộc tội HLV Jose Mourinho vì những lời lẽ không đúng mực nhắm vào trọng tài chính điều khiển trận đối đầu giữa Liverpool và Manchester United ở vòng 8 Premier League.

mourinho

 Mourinho lại vạ miệng. Ảnh: Internet.

Còn nhớ trước trận gặp Liverpool ở vòng 8 Premier League, Mourinho bất ngờ lên tiếng về trọng tài chính điều khiển trận đấu rằng: "Theo tôi, Anthony Taylor là một trọng tài tuyệt vời nhưng dường như áp lực đang đè nặng lên vai ông ấy ở trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ, Taylor sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm nhiệm vụ."

Sở dĩ Mourinho bất ngờ 'thân thiện' như thế với trọng tài chính là bởi khá nhiều CĐV Liverpool đã gây sức ép lên Anthony Taylor. Được biết,Taylor là người gốc Manchester và hiện đang cùng gia đình sống cách sân Old Trafford chưa đến 10 km.

Sau trận hòa 0-0 với Liverpool, HLV Jose Mourinho một lần nữa nhắc lại: "Taylor đã có một trận đấu tốt và tôi mừng cho ông ấy. Lý do vì sao ư? Bạn có thể nhận thấy, ông ấy phải chịu đựng áp lực không hề nhỏ."

Những lời phát biểu của Mourinho không có hàm ý gì đả kích trọng tài chính nhưng lại vi phạm quy định của FA. Điều luật đưa ra có nội dung rằng, các HLV và cầu thủ không được phép đưa ra bất kỳ ý kiến nào được cho là có thể gây ảnh hưởng tới các trọng tài trước một trận đấu.

Cụ thể, FA đưa văn bản xác nhận: "Jose Mourinho phải chịu trách nhiệm vì lời lẽ thiếu tôn trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Liverpool và Manchester United diễn ra vào ngày 17/10/2016. Mourinho sẽ có thời hạn đến thứ Hai, 31/10/2016 để kháng cáo."

Nhiều khả năng 'Người đặc biệt' sẽ bị cấm chỉ đạo và phạt tiền. Mùa trước, HLV Jose Mourinho cũng bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 50.000 bảng vì hành vi tương tự khi Chelsea thất thủ 1-3 trước Southampton.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 16:50 27/10/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục