Chính thức: Đình Trọng xác nhận chia tay VCK Asian Cup 2019

08:00 Thứ hai 17/12/2018

Trung vệ ĐT Việt Nam đã lên tiếng xác nhận mình sẽ không kịp hồi phục chấn thương để thi đấu tại VCK Asian Cup 2019 sắp tới.

Sau chức vô địch của ĐT Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam đã đón nhận thông tin gây nhiều hoang mang khi trung vệ Trần Đình Trọng gặp phải chấn thương và gần như sẽ không dự VCK Asian Cup 2019 tại UAE.

 - Bóng Đá

 Đình Trọng xác nhận chia tay VCK Asian Cup 2019.

Trước thông tin này, Đình Trọng đã lên tiếng chính thức với báo chí trong nước: “Thực sự tôi rất muốn đồng hành cùng các đồng đội tại Asian Cup 2019 sắp tới, nhưng do xương chân bị mẻ rất đau, buộc tôi phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt để không bị ảnh hưởng về sau.”

Trong vài ngày tới, Đình Trọng sẽ sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật gắp mảnh vỡ tại xương mu bàn chân và sẽ mất từ 2-3 tháng để bình phục hoàn toàn. Điều này khiến anh chính thức nói lời chia tay ĐT Việt Nam trước thềm VCK Asian Cup 2019.

Dù mới 21 tuổi nhưng những gì Trần Đình Trọng thể hiện trong màu áo U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam trong thời gian qua là vô cùng ấn tượng. Không mạnh về thể hình, tuy nhiên Trọng “ỉn” lại có khả năng đọc tình huống thông minh, sự bình tĩnh và các pha băng cắt rất tốt, điều đó giúp anh luôn chiếm một suất đá chính tại trung tâm hàng phòng ngự ở AFF Cup 2018.

Việc thiếu vắng Đình Trọng chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang-seo không khỏi đau đầu tìm người thay thế, nhất là khi thời gian chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 không còn quá nhiều.

 - Bóng Đá

 Đình Trọng đã nén đau để hoàn thành nhiệm vụ của mình tại AFF Cup 2018.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi (gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan), Dubai (SVĐ Al-Maktoum), Al Ain (SVĐ Hazza Bin Zayed, SVĐ Khalifa Bin Zayed) và Sharjah (SVĐ Sharjah).

Tại VCK Asian Cup 2019, 24 đội sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức loại trực tiếp. ĐT Việt Nam nằm ở bảng D gồm các đối thủ Iraq, Iran và Yemen.

Tịnh Đế | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục