Chiến binh của Miura trở lại ĐT Việt Nam: Cơn lốc bên hành lang trái hiện về

23:31 Thứ sáu 20/09/2019 | 3

TinTheThao.com.vnSau bao nỗ lực không biết mệt mỏi, Võ Huy Toàn cuối cùng đã lọt vào mắt xanh của thầy Park và được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VL World Cup.

Ba năm không phải là quãng thời gian dài với một đời người, nhưng nó không hề ngắn với nghiệp cầu thủ. Vậy mà ba năm qua, Võ Huy Toàn, cầu thủ của CLB SHB Đà Nẵng phải vừa vật lộn với chấn thương, vừa cố gắng tập luyện và nỗ lực trong thi đấu để tìm cơ hội quay trở lại màu áo ĐTQG.

Huy Toàn từng là học trò cưng của HLV Toshiya Miura, anh là người đã ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng trước U23 Iran ở ASIAD 2014 và ĐT Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Sở hữu lối chơi tốc độ, Huy Toàn như cơn lốc bên hành lang trái, sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản. Đáng tiếc những chấn thương sau đó khiến sự nghiệp của anh chững lại.

Chiến binh của Miura trở lại ĐT Việt Nam: Trời thương kẻ khó - Bóng Đá

 Lần cuối Huy Toàn xuất hiện ở ĐTQG là vào năm 2016.

Lần cuối cùng người ta thấy Võ Huy Toàn xuất ở ĐT Việt Nam là vào năm 2016, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, sau đó chàng trai này phải trải qua một vòng lặp liên hồi: chấn thương, hồi phục, thi đấu rồi lại chấn thương. Nó khiến cho một Võ Huy Toàn xuất sắc nhất vẫn chưa thể xuất hiện sau ngần ấy năm.

Đã có lúc anh phải đau đớn thốt lên: "Tôi không hiểu sao vận đen cứ theo đuổi tôi hoài. Thậm chí, có lần tôi còn phải…để lại kiểu râu vì nghĩ hay tại mình để râu như cũ bị xui. Dù tính cách tôi khá lạc quan mà ám ảnh chấn thương khiến nhiều thời điểm lòng tôi rất buồn".

Tuy nhiên chuỗi ngày u ám ấy đang dần khép lại, trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam cho lượt trận vòng loại World Cup 2022 tới, cái tên Võ Huy Toàn đã được HLV Park Hang-seo triệu tập, đánh dấu sự trở lại sau ba năm vắng bóng ở đội tuyển của cầu thủ nhỏ con này.

Chiến binh của Miura trở lại ĐT Việt Nam: Trời thương kẻ khó - Bóng Đá

 Lối chơi tốc độ của cầu thủ này khá vừa vặn với triết lý của thầy Park.

Võ Huy Toàn xuất hiện vào đúng thời điểm lực lượng ở đội tuyển đang cần nhân sự chất lượng cho vị trí sở trường của anh, đá dạt biên trái. Như chúng ta đã biết, tiền đạo cánh trái ưa thích của thầy Park, Phan Văn Đức vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Thiếu một mũi tấn công lợi hại ở bên hành lang trái, chúng ta dường như phải tối đa hóa sát thương bên cánh đối diện tại King's Cup lẫn trong trận đấu với Thái Lan ở lượt trận vòng loại World Cup vừa qua. Điều này khiến các đối thủ dễ bắt bài và hóa giải.

Trong bối cảnh đó, lối chơi nhanh, ít chạm và cực kỳ tốc độ của Huy Toàn tỏ ra rất vừa vặn nếu đặt cạnh triết lý phòng ngự - phản công của thầy Park. Dù việc được triệu tập trở lại mới chỉ là bước khởi đầu. Nhưng nếu may mắn, anh hoàn toàn có thể được tạo điều kiện đá chính nếu có màn thể hiện tốt trong các buổi tập sắp tới

Vương Ngọc | 23:10 20/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục