Chia tay ĐT Việt Nam, Công Phượng và Văn Hậu trở lại mối âu lo ở châu Âu

11:28 Thứ bảy 19/10/2019

TinTheThao.com.vnDù để lại ít nhiều ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam ở hai lượt trận vừa qua, nhưng Văn Hậu và Công Phượng lại gặp nhiều khó khăn khi trở lại châu Âu.

Sau trận thắng Indonesia 3-1, những cầu thủ đang phải thi đấu ở nước ngoài không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi họ lập tức lên đường trở lại CLB để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới ở giải Bỉ hay Hà Lan.

Chia tay ĐT Việt Nam, Công Phượng và Văn Hậu trở lại mối âu lo ở châu Âu - Bóng Đá

 Trở về châu Âu, Công Phượng lại âu lo về tương lai.

Tầm quan trọng của Văn Hậu và Công Phượng tại ĐT Việt Nam đều đã được thể hiện khi bộ đôi này lập tức có tên trong danh sách đá chính ở chiến thắng trước ĐT Malaysia 1-0, dù cả hai không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi và đạt phong độ, trạng thái thi đấu tốt nhất.

Tuy nhiên, màn trình diễn ở trận thắng Malaysia 1-0 của tiền đạo sinh năm 1995 được đánh giá là không tệ. Không ghi bàn, nhưng sự năng nổ của Công Phượng khiến đội khách vất vả truy cản và trải qua nhiều phen lúng túng trên sân Mỹ Đình.

Ở trận thắng Indonesia 3-1 tại Bali, Công Phượng ngồi dự bị và không được HLV Park Hang-seo sử dụng trong những sự thay người. Lý do là Phượng đã gặp chấn thương nhẹ trong khi khởi động.

Trong khi đó, một cầu thủ khác từ châu Âu về phục vụ ĐTQG là Đoàn Văn Hậu lại thể hiện ấn tượng hơn. Dù di chuyển mệt mỏi và tập trung muộn nhất, nhưng hậu vệ trái này vẫn chơi tốt khi đá chính trong cả hai trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Dù có màn thể hiện tốt trong màu áo ĐT Việt Nam, thế nhưng Văn Hậu cũng sẽ rất khó cạnh tranh một vị trí chính thức ở hành lang cánh trái khi trở lại SC Heerenveen, bởi phong độ của Lucas Woudenberg đang rất ổn định.

Tuy nhiên, vào ngày 31/10 tới, Heerenveen sẽ có chuyến làm khách trên sân của Excelsior Maassluis - đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì. Excelcior ở đẳng cấp thấp hơn hẳn Heerenveen (chỉ đá ở giải có sự xuất hiện của một vài đội trẻ).

Cuộc so tài ở cúp Quốc gia "kẹp giữa" 2 trận đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Cụ thể, Heerenveen lần lượt phải gặp FC Groningen (27/10) và ADO Den Haag (3/11), cộng với trận gặp Excelsior.

Vì thế, với mật độ 3 trận trong 7 ngày, HLV Jansen buộc phải có những tính toán về nhân sự khi phải dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột. Vì vậy, trước đội bóng được đánh giá thấp hơn, cơ hội cho Văn Hậu ra sân là rất cao.

Chia tay ĐT Việt Nam, Công Phượng và Văn Hậu trở lại mối âu lo ở châu Âu - Bóng Đá

 

Trong khi đó ở Bỉ, khả năng ra sân của Công Phượng được giới chuyên môn được đánh giá không cao, bởi đối thủ sắp tới của Sint-Truidense sẽ lần lượt là Anderlecht (20/10), Gent (28/10), Mechenlen (31/10), Oostende (03/11) và Cercle Brugge (10/11)... Đây đều là những đội bóng được đánh giá rất khó chịu đối với thầy trò HLV Marc Brys.

Sau khi lượt trận vào ngày 10/11 kết thúc, đó cũng là quãng thời gian bộ đôi này quay trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (14/11) và ĐT Thái Lan (19/11).

Tịnh Đế | 10:40 19/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục