Chi bèo cho Tierney, số tiền Arsenal đưa ra bị gọi là "chút tiền cấp dưỡng"

14:59 Chủ nhật 23/06/2019

TinTheThao.com.vnCựu Pháo thủ John Hartson lên tiếng chỉ trích phong cách chi tiêu của đội bóng cũ.

Arsenal không có nhiều tiền để chi tiêu kỳ chuyển nhượng Hè này. Vì thế, đối với mục tiêu Kieran Tierney, dù 25 triệu bảng mới là số tiền Celtic đưa ra dành cho cầu thủ sinh năm 1997, thế nhưng Arsenal chỉ ra mức giá ban đầu là 15 triệu bảng.

Và mới đây, cựu Pháo thủ John Hartson đã lên tiếng chỉ trích phong cách chi tiêu có phần "keo kiệt" của Arsenal:

"Van Dijk đến Southampton với giá 13 triệu bảng kèm điều kiện bán, sau đó Liverpool phải bỏ ra 75 triệu bảng để có cậu ấy. Tôi nghĩ Kieran Tierney cũng đang ở đẳng cấp tương tự."

"Tierney lúc này không đến một câu lạc bộ nhỏ hơn để tìm kiếm cơ hội cho mình."

Celtic defender Kieran Tierney wants Arsenal move despite low-ball £15m offer - Bóng Đá

Arsenal hoàn toàn có thể vuột mất Tierney với lối chi tiêu có phần keo kiệt hiện tại.

"Arsenal là một trong những câu lạc bộ lớn nhất nước Anh. Lời đề nghị của Arsenal cho Celtic như muốn nói, chúng tôi sẽ lấy đi cầu thủ hay nhất và cho các người chút tiền cấp dưỡng."

Ở một diễn biến khác, mới đây cựu cầu thủ Arsenal - Lauren đã lên tiếng dành cho Guendouzi những lời có cánh, thậm chí cho rằng cầu thủ này đủ sức trở thành huyền thoại của Pháo thủ trong tương lai:

"Matteo Guendouzi có tiềm năng để trở thành huyền thoại của Arsenal."

"Cậu ấy trẻ, đã là một phần của tuyển U21 Pháp và có một tương lai sáng lạn phía trước."

Anh Tú | 14:00 23/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục