Chelsea thất bại: Lỗi có phải do mỗi Sarri?

02:06 Thứ tư 20/02/2019 | 1

TinTheThao.com.vnChelsea thua 0-2 trước Manchester United ngay tại sân nhà. Đội bóng Maurizio Sarri lại thất bại, đồng nghĩa quyết định sa thải từ Roman Abramovich đang đến gần với ông hơn bao giờ hết.

Mây đen u ám tại Chelsea vừa dãn ra một chút sau chiến thắng trước Malmo vào giữa tuần rồi. Tuy nhiên sau trận thua Manchester United ở FA Cup, bầu không khí đang ngày càng nặng nề hơn. HLV trưởng, Maurizio Sarri đương nhiên phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho thành tích bết bát của đội bóng trong thời gian qua. Nhưng liệu có chính xác khi nói rằng, lỗi chỉ thuộc về nhà cầm quân người Ý?

Không ít hơn một lần trong mùa giải năm nay, các cầu thủ Chelsea thể hiện sự thiếu khao khát khi bị dẫn trước. Trận thua Tottenham 1-3 tại Wembley, thất thủ trước Arsenal 0-2 ở Emirates hay gần đây nhất là cuộc thảm sát 6-0 của Manchester City dành cho đội bóng áo xanh. Nó không đơn giản khiến thầy trò Sarri phải nhận kết quả thua cuộc mà còn bộc lộ sự thiếu nhiệt huyết và thờ ơ đến khó hiểu của Chelsea. Cứ sau mỗi lần bị đối thủ dẫn trước, họ như thiếu hẳn sức sống, trình diễn một lối chơi tấn công vô hồn và cực kỳ nghèo nàn trong từng ý tưởng lên bóng.

Thử nhìn sang Manchester United của Mourinho lúc trước. Dù “Quỷ đỏ” cũng bị mọi người kêu có ý đồ đẩy chiến lược gia người Bồ đi khỏi Old Trafford nhưng MU vẫn có những cuộc ngược dòng không tưởng dưới thời cựu HLV Real Madrid. Thắng ngược Newcastle 3-2, Bournemouth 2-1, Juventus 2-1 hay xa hơn nữa đánh bại Man City 3-2 ở mùa giải năm ngoái sau khi để đối phương vượt lên dẫn 2 bàn. Pogba được cho là cầu thủ đầu tiên “phản thầy” nhưng lại thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường nhất trong các trận đấu đó. Thái độ cố gắng, quyết tâm, không bỏ cuộc và dồn ép đội phương đến nghẹt thở.

Chelsea thất bại: Lỗi có phải do mỗi Sarri? - Bóng Đá

 Mọi trách nhiệm có nên đổ hết lên Sarri?

Cách phản ứng ấy là điều NHM The Blues muốn thấy ở đội nhà sau khi thua bàn trước nhưng họ lại không được đáp ứng nhu cầu nhỏ nhoi đó. Tuy nhiên, dấu hỏi đặt ra vì họ không thể kháng cự hay KHÔNG THÍCH kháng cự?

Những chức vô địch liên tiếp khiến ban lãnh đạo đội bóng nảy sinh lầm tưởng về những phép màu có thể giúp đội bóng phía tây London thay đổi trong thời gian ngắn. Điều đó vô tình chung làm các cầu thủ có suy nghĩ tiêu cực, ỷ lại. Nếu đội bóng thất bại, HLV mới là người chịu “án tử”, còn họ vẫn tiếp tục thi đấu dưới màu áo xanh dưới thời thuyền trưởng mới. Ghế HLV có 4 chân nhưng các cá tính trong phòng thay đồ của Chelsea đang nắm giữ 3 chân. Thật không sai khi nói chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge như là mồ chôn các chiến lược gia.

Chẳng phải ngẫu nhiên cụm từ “FC phản thầy” được xuất phát từ đội bóng mà Sarri đang cầm quân. Những Eden Hazard, Willian, Pedro chơi hay một cách không ngờ sau khi đội bóng có huấn luyện mới. Đặc biệt là trường hợp của đội trưởng tuyển Bỉ, Eden Hazard. Anh luôn là cái tên đầu tiên bị nghi ngờ dẫn đầu nhóm kích động phòng thay đồ. Có những trận Hazard chơi thăng hoa một cách không ngờ, có đôi khi số 10 của Chelsea “mất tích” rất khó hiểu. Và những lần cựu cầu thủ của Lille thi đấu dưới phong độ, đội bóng hàng xóm của Arsenal gặp vấn đề cũng dễ hiểu.

 - Bóng Đá

 Hazard cũng là một phần nguyên nhân khiến Chelsea khủng hoảng.

Thái độ thi đấu thất thường như thế cũng đang cản trở sự nghiệp của chính Hazard. Anh được các chuyên gia nhận định có thể cạnh tranh sòng phẳng với Lionel Messi, Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nhưng kể từ ngày đến Ngoại hạng Anh, số 10 đang làm thất vọng những ai kỳ vọng vào anh. Ở cuộc bình chọn QBV 2018, Hazard đứng sau cả những Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe dù tất cả cái tên này đều nổi lên sau anh. Dù về tiềm năng hay khả năng chơi bóng, Luka Modric không bằng Hazard nhưng danh hiệu QBV 2018 lại thuộc về cầu thủ người Croatia. Rõ ràng, cầu thủ 28 tuổi đang chững lại quá nhiều so với mặt bằng chung của bóng đá thế giới.

Tại Stamford Bridge, số 10 của Chelsea vẫn thi đấu xuất sắc nhưng thực sự anh đủ khả năng trình diễn thứ bóng đá hay hơn thế và giành thêm nhiều danh hiện cao quý khác để trở thành một huyền thoại. Tiếc là ở đây, Hazard “đá ghế” nhiều hơn” đá bóng.

Lữ Phong | 23:00 19/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục