Chelsea đại chiến Man Utd: Bại binh phục hận

17:11 Thứ sáu 14/02/2020

TinTheThao.com.vnHai trận thua ở giai đoạn đầu mùa trước Solskjaer dạy cho Lampard rất nhiều bài học. Nhưng với phong độ hiện tại, đây là thời cơ chín muồi để Chelsea đánh bại Man Utd.

Manchester United chào đón Frank Lampard trở lại Premier League trên cương vị mới bằng màn hủy diệt không thương tiếc Chelsea. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer nhấn chìm đoàn quân của L8 với tỷ số chung cuộc 4-0 trên sân Old Trafford.

Đó chắc chắn là kỷ niệm mà Lampard sẽ không bao giờ quên, khởi đầu của ông với Chelsea thật khó khăn và chông gai. Một HLV vừa chân ướt chân ráo dẫn dắt ông lớn của Premier League, lại nhận trận thua rất đậm trước đại kình địch, kịch bản quá tệ trong ngày Lampard quay lại giải đấu từng làm nên tên tuổi của mình.

Chelsea đại chiến Man Utd: Bại binh phục hận - Bóng Đá

 Lampard đã có được nhiều bại học sau hơn nửa mùa giải dẫn dắt Chelsea.

Tuy nhiên mọi thứ sau đó lại trở nên trơn tru hơn với huyền thoại của sân Stamford Bridge. Đội bóng của ông tìm thấy những trận thắng, dàn cầu thủ trẻ mà Lampard tin tưởng chơi tốt hơn nhiều sự kỳ vọng của ông, những Mason Mount hay Tammy Abraham bùng nổ để đưa Chelsea tiến vào và trụ vững trong top 4.

Trong khi đó Solskjaer lại đang chật vật cùng Manchester United. "Quỷ đỏ" mất phương hướng trong một giai đoạn dài. 5 trận gần nhất ở giải đấu cao nhất xứ sương mù, "Quỷ đỏ" thua đến 3 và chỉ thắng được 1 trận trước Norwich.

Xét trên lý thuyết Chelsea đang là đội nắm ưu thế nhiều hơn. Trước hết về mặt điểm số, sân nhà, sau đó còn là việc vì "Quỷ đỏ" gặp rắc rối lớn trên hàng tấn công. Solskjaer chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Marcus Rashford, còn Anthony Martial đang rớt phong độ thê thảm.

Bruno Fernandes đem đến nhiều tín hiệu tích cực sau màn ra mắt trước Wolves, nhưng để bắt một tân binh chơi bùng nổ trong trận cầu lớn đầu tiên là thiếu công bằng với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Có lẽ niềm tin duy nhất với "Quỷ đỏ" chính là sự áp đảo trong quá khứ của Solskjaer trước Lampard. Hai cuộc đụng độ trước đó, HLV của Man Utd đều giành chiến thắng.

Chelsea đại chiến Man Utd: Bại binh phục hận - Bóng Đá

 Solskjaer giờ khó lòng hạ gục Lampard một cách dễ dàng như 2 cuộc đối đầu đó trước nữa.

Nhưng cần nhớ rằng chiến thắng đầu tiên là ở ngày ra mắt của Lampard, L8 khi đó chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện ở Premier League. Trận thắng thứ 2 lại là tại League Cup, giải đấu không quá được chú trọng.

Lampard ở thời điểm hiện tại sau nửa năm chinh chiến trên cương vị HLV trưởng Chelsea đã góp nhặt được rất nhiều bài học. Ông đã biết thắng trong những trận cầu lớn trước Arsenal và Tottenham. Lần tái ngộ này chắc chắn Solskjaer sẽ chạm trán một đối thủ rất khác, lọc lõi và tỉnh táo hơn.

Với tất cả yếu tốt trên, có thể thấy Chelsea đã sẵn sàng trả cả vốn lẫn lời cho "Quỷ đỏ". Chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge lần này của thầy trò Solskjaer hứa hẹn sẽ lành ít, dữ nhiều.

Xem lại tuyệt tác của Didier Drogba vào lưới Bolton Wanderers:

Vương Ngọc | 16:41 14/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục