Chẳng cần bầu Hiển thì Văn Hậu vẫn có thể hơn được gà nòi của bầu Đức

10:57 Chủ nhật 22/12/2019

TinTheThao.com.vnVới nhiều người, việc Công Phượng nên về lại Việt Nam là tốt cho sự nghiệp của anh thay vì mãi dự bị tại trời Âu. Và bản thân Công Phượng cũng nên thay đổi.

Nhiều ý kiến cho rằng bầu Hiển đã khôn ngoan khi cài điều khoản với CLB SC Heerenveen (Hà Lan) về 25% số trận tối thiểu được ra sân cho Văn Hậu trong khi bầu Đức không làm được điều này cho Công Phượng tại đội bóng Sint Truidense (Bỉ). Nhưng phải chăng Đoàn Văn Hậu phải cần tới lá bùa hộ mệnh đó mới có thể chứng tỏ được bản thân mình?

Khi người ta chưa biết tới cái tên Đoàn Văn Hậu thì Nguyễn Công Phượng đã thành danh khi được xem là một trong những học viên xuất sắc nhất khóa đầu tiên của học viện bóng đá HAGL - Arsenal, được báo chí tung hô là Messi của Việt Nam. Nhưng giờ đây khi mà Văn Hậu bước vào tuổi 20 còn người đàn anh 24 tuổi - đều là lứa tuổi của sự sung sức - thì tương lai phía trước liệu có chứng kiến màn tỏa sáng của cả hai?

 - Bóng Đá

  Văn Hậu đang đá CLB tại Hà Lan.

Như chúng ta đã biết Văn Hậu vừa có màn ra mắt cho đội bóng Hà Lan SC Heerenveen trong khi Công Phượng thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký của Sint Truidense suốt 15 trận qua khiến Messi Việt Nam như tàng hình trên đất Bỉ. Và với điều khoản giữa CLB Hà Nội và SC Heerenveen thì người ta tin rằng chàng hậu vệ cánh này sẽ có thêm nhiều cơ hội ra sân.

Tại Việt Nam, nếu như Văn Hậu là lựa chọn đầu tiên của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ biên thì Công Phượng thường dự bị vì vị trí tiền đạo của anh có nhiều suất cạnh tranh. Rõ ràng xét về nhiều khía cạnh thì có cảm giác như Văn Hậu đang có nhiều ưu thế để phát triển sự nghiệp hơn người đàn anh nổi tiếng kia.

 - Bóng Đá

  Công Phượg mất tích trên đất Bỉ.

Tuy nhiên nếu so sánh giữa Văn Hậu và Công Phượng để đánh đồng tài năng thì rất khập khiểng bởi họ chơi khác vị trí, ở những CLB khác nhau. Tất nhiên với sự ưu ái của bầu Hiển đã dọn đường cho Văn Hậu ít nhiều thì anh có thêm sự thuận lợi nhưng nhìn vào bước phát triển của cả hai trong những năm qua thì có thể thấy chính bản thân Văn Hậu đã tự tạo ra sự khác biệt cho chính mình.

 - Bóng Đá

 Văn Hậu đang tự làm mới mình.

Yếu tố đầu tiên mang tính khách quan đó chính là yếu tố về thể lực. Trong khi Công Phượng chỉ cao 1.68m thì với chiều cao 1.85m, Văn Hậu luôn tạo ra ấn tượng mạnh cho giới tuyển trạch và sự tin tưởng từ các HLV. Và vấn đề chiều cao cũng như thể lực cũng góp phần tạo nên tính hiệu quả trong lối chơi của các cầu thủ. Công Phượng đá tiền đạo, chịu áp lực ghi bàn nhưng lại thấp bé nhẹ cân, khó tranh chấp tay đôi nên thường thất thế khi gặp các đối thủ cao to. Vậy thì bảo sao HLV của CLB tại Bỉ có thể tin tưởng anh? Thậm chí khi về Việt Nam đá cho đội tuyển thì khi đụng các đối thủ có sức vóc , HLV Park Hang Seo cũng không dùng Công Phượng. Trong khi ấy Văn Hậu có thể hình không thua người Châu Âu cộng thêm thời gian rèn luyện tại Hà Lan càng giúp anh “dày người” hơn rất thích hợp làm một hậu vệ - nơi mà phải va chạm rất nhiều. Hãy xem Văn Hậu tỏa sáng ra sao tại các trận đấu cho tuyển Việt Nam và U23 sẽ thấy rõ bởi các đối thủ vốn thua kém cầu thủ này cả cái đầu.

 - Bóng Đá

 Còn Công Phượng như chững lại.

Một yếu tố nữa chính là sự vượt lên chính mình. Văn Hậu sau thời gian ngắn đi Hà Lan, không những thể lực được nâng lên mà kỹ năng chơi bóng cũng cải thiện rất rõ. Anh mạnh mẽ, quyết đoán, đọc tình huống tốt và các kỹ năng phòng ngự gọn gàng, dứt khoát mang phong cách Châu Âu. Trong khi đó Công Phượng sau bao năm vẫn là lối đá thiên về kỹ thuật, rê dắt bóng thường xuyên rườm rà dễ bắt bài. Nên nhớ Lionel Messi tuy thấp bé nhưng tốc độ và kỹ thuật đã đạt ở mức thượng thừa còn Messi Việt Nam tốc độ không cao, kỹ thuật tương đối tốt nhưng lối chơi không biến hóa nên rõ ràng Công Phượng đang có dấu hiệu chững lại.

Là người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì chúng ta đều mong Văn Hậu, Công Phượng hay bất cứ cầu thủ nào được chơi bóng thường xuyên tại các CLB đẳng cấp hơn. Nhưng hơn hết bản thân họ phải tự biết phấn đấu để chứng tỏ mình chứ không thể nhờ vào các mối quan hệ khác. 

Cát Tường | 10:25 22/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục