Chặng 7 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 9: Áo xanh xuất sắc thuộc về êkip Thái Lan

12:00 Thứ năm 14/03/2019

TinTheThao.com.vnSáng 14/3, đoàn đua thi đấu chặng 7 chạy 21 vòng quanh TP.Phan Thiết dài 44 km, với nỗ lực của các tay đua không có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp, nhưng chiến thuật của ê kíp Thái Lan tiếp tục thành công khi kéo tốp bắt lại và tay đua áo xanh Jutatip Maneephan vẫn không có đối thủ ngay tại đích đến, khi cán đích trước tiên về nhất với thành tích 1h 08’48” – tốc độ trung bình 38, 372 km/h.

Hinh 6

 Xuất phát thi đấu chính thứ chặng 7

Chặng đua ngắn nên các tay đua không có thứ hạng cao đã thay phiên nhau tấn công để nhằm tách tốp và tranh chấp thứ hạng tại hai vòng tính điểm thứ 7 và 14. Bước vào vòng 5 đã có 3 tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP.HCM-Minh Giang), Marianne Grace A Dacumos (Eleven Corratec-Philippines) và Nur Alisyah Munirah Chek Ramli tách đươc khỏi tốp đông và tạo được cách biệt 20”. Tay đua Marianne Grace A Dacumos đã giành được 5 điểm thưởng khi rút thắng ngay tại vòng tính điểm thứ 7.

Hinh 5

 Đoàn đua chạy vòng quanh TP.Phan Thiết.

Ê kíp Thái Lan đã kéo tốp nhập được vào các tay đua đi đầu từ vòng 13, và tay đua áo xanh Jutatip Maneephan đã giành 3 điểm khi về nhì sau đồng đội Chaniporn Batriya (Thái Lan) tại vòng tính điểm 14. Nỗ lực thoát đi từ vòng 18 của tay đua Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời) cũng không thành công khi bị tốp đông do  ê kíp Thái Lan kéo bắt lại ở vòng 20, và đoàn đua tranh chấp thứ hạng ở vòng đua cuối cùng nhau.

Hinh 3

 Ba tay đua đi đầu tung nước rút tại vòng tính điểm thứ 7.

Tay đua Jutatip Maneephan vẫn không có đối thủ về nước rút khi vượt qua hai đối thủ Samyang-Hàn Quốc là Namkung Soyoung và Son Eunju để lần thứ ba giành chiến thắng chặng ngay tại đích, và đã chắc chắn giành luôn danh hiệu áo xanh xuất sắc với 103 điểm khi hơn các tay đua xếp sau đến 50 điểm.

Hinh 1

 Tay đua Jutatip Maneephan đã chắc chắn đem về cho ê kíp Thái Lan danh hiệu áo xanh xuất sắc khi rút thắng trước tốp đông.

Hinh 2

 Nỗ lực thoát đi của tay đua Phan Thị Liễu khi còn 3 vòng đua cuối.

Hinh 4

 Tay đua áo xanh Jutatip Maneephan giành thêm 3 điểm thưởng khi về nhì tại vòng tính điểm 14.

Về đích an toàn trong tốp đông, tay đua Kashiki Shoko (Nhật Bản) vẫn giữ áo vàng sau 16h 42’18”, hạng nhì Kaneko Hiromi (Nhật Bản – hơn 29”) và hạng ba Tsubasa Makise (Biwase Bình Dương - hơn 34”). Đội Nhật Bản dẫn đầu giải đồng đội sau 50h 16’46”, xếp tiếp theo là Samyang-Hàn Quốc (hơn 2’13”) và Biwase Bình Dương (hơn 2’38”).

Sáng 14/3, đoàn đua thi đấu chặng 8 từ TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

Hinh 7

 Tay đua Kashiki Shoko tiếp tục giữ vững danh hiệu áo vàng.

Hinh 8

 Trao thưởng vòng đua tính điểm thứ 7.

Hinh 9

 Ba tay đua Thái Lan giành giải thưởng tại vòng tính điểm 14.

Lộ trình thi đấu:

16/3: Chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP. Thủ Dầu Một dài 115 km.

Hải Vân | 11:25 14/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục