Chặng 6 giải xe đạp toàn quốc cúp truyền hình Bến Tre lần 19: An Giang đào sâu cách biệt ở giải đồng đội

23:59 Thứ sáu 13/01/2017

Sáng 13/1, các tay đua thi đấu chặng 6 từ Thị xã Đồng Xoài đi TP.Tây Ninh dài 157 km, với ê kíp TP.HCM tiếp tục thành công với chiến thuật đề ra, 5 tay đua không có thứ hạng cao đã tách tốp và về đích thành công, tuyển thủ quốc gia Trịnh Đức Tâm (Bảo vệ thực vật An Giang) đã giành chiến thắng chặng khi rút thắng trước Nguyễn Minh Luận (BTV Đại Nam), về nhất sau 3h 55’56” – tốc độ trung bình 39, 927 km/h.

xe-dap-4

Các tay đua bước vào cung đường đua của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Kelvin Huy.

Dù chặng đua dài nhưng ê kíp TP.HCM tiếp tục đưa ra chiến thuật kèm chặt các tay đua đang tranh chấp áo vàng của đồng đội Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TP.HCM) và cho các đội không có thứ hạng cao ra đi để giữ kết quả không thay đổi trong bảng tổng sắp.

xe-dap-3

Ê kíp TP.HCM vẫn là đầu máy kéo tốp đông để bảo vệ áo vàng cho đồng đội Lê Nguyệt Minh. Ảnh: Kelvin Huy.

Tốp đông đã tranh chấp giải thưởng dọc đường (Sprint) khi đoàn đua đi được gần 40 km, và tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã rút thắng trước Trần Nguyễn Duy Nhân  (Quân Khu 7) để giành 5 điểm thưởng.

Nỗ lực tấn công của 5 tay đua Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Minh Luận,  Nguyễn Đắc Thời (Asanzo Đà Nẵng), Phạm Quốc Cường (Dogarlic ĐT) và Võ Văn Tuấn đã thành công sau khi vượt qua khỏi Sprint 1 và cùng nhau đi về đích. Tay đua Nguyễn Minh Luận đã giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi rút thắng trước tốp đi đầu tại Sprint 2 khi còn cách đích đến 40 km.

xe-dap-2

Nỗ lực của 5 tay đua đi đầu đã thành công khi về đích trước tiên. Ảnh: Kelvin Huy.

Cách biệt hơn 2’ được tạo ra giữa tốp đầu và tốp đông phía sau đã duy trì khi đoàn đua về đích đến. Tay đua Trịnh Đức Tâm đã giành chiến thắng chặng, xếp tiếp theo là Nguyễn Minh Luận và Nguyễn Đắc Thời. Tay đua áo vàng Lê Nguyệt Minh đã rút thắng trước tốp đông để giành hạng 6, qua đó tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 82 điểm và hơn đối thủ Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) 13 điểm.

xe-dap-1

Tuyển thủ Trịnh Đức Tâm (số 10) đã giành chiến thắng chặng. Ảnh: Kelvin Huy.

Lê Nguyệt Minh tiếp tục giữ danh hiệu  áo vàng sau 16h 37’55”, hạng nhì Huỳnh Minh Nghĩa (Asanzo Đà Nẵng – hơn 30”), hạng ba Huỳnh Thanh Tùng (hơn 58”). Với chiến thắng thuyết phục của Trịnh Đức Tâm, đội Bảo vệ thực vật An Giang đã đào sâu cách biệt ở giải đồng đội sau 49h 55’47”, xếp sau là Hạt Ngọc Trời-AG (hơn 4’26”) và Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 4’29”).

Sáng 14/1, các tay đua bước vào thi đấu chặng 7 từ TP.Tây Ninh đi TP.Bến Tre dài 160 km.

Lộ trình thi đấu:

14/1: Chặng 7: TP.Tây Ninh đi TP.Bến Tre dài 160 km.

15/1: Chặng 8: TP.Bến Tre đi các Huyện Giồng Trôm – Ba Tri – Bình Đại – Châu Thành dài 130 km.

16/1: Chặng 9: TP.Bến Tre đi các Huyện Mỏ Cày Bắc – Chợ Lách – Mỏ Cày Nam và về TP.Bến Tre dài 92 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 23:40 13/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục