ÁO VÀNG ĐỔI CHỦ SAU CHIẾN THUẬT THÀNH CÔNG CỦA Ê KÍP BIKE LIFE VDC

15:22 Thứ năm 07/09/2017

Sáng 07/09, các tay đua thi đấu chặng đua dài từ TP.Đồng Hới đi TP.Huế dài 158 km với tốc độ trung bình được đẩy lên 43, 136 km/h khi ê kíp Bike Life VDC đã kéo tốp đầu đi với tốc độ rất cao nhằm tạo cách biệt so với tốp sau có áo vàng Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ-TP.HCM) và các tay đua mạnh về leo đèo. Tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp) đã rút thắng trước tốp đi đầu ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 3h 42’33”, qua đó danh hiệu áo vàng của giải đã thay đổi chủ sau chặng đua này.

Sau khi đoàn đua đi được hơn 20 km, đã có 33 tay đua thuộc các đội đang tranh chấp thoát được khỏi tốp đông để ra đi, và đã có thêm 12 tay đua nữa nhập được vào và hình thành tốp đi đầu. Do tay đua áo vàng Lê Văn Duẩn, cùng các tay đua mạnh về đường đèo là Lê Ngọc Sơn (Hạt Ngọc Trời), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) đã kẹt lại trong tốp 2 nên 6 tay đua của đội Bike Life VDC đã thay phiên kéo tốp đầu với tốc độ rất cao nhằm tạo cách biệt và qua đó loại bỏ các đối thủ này trước khi đoàn đua thi đấu các chặng đua leo đèo để tranh danh hiệu áo vàng.

anh-13

 Ê kíp Bike Life VDC đang kéo tốp để đi về đích. Ảnh: Kelvin Huy.

Tay đua Jayson Valade (Bike Life VDC) đã rút thắng trước đồng đội Loic Desriac và Trần Nguyễn Duy Nhân ngay tại giải thưởng dọc đường và giành 5 điểm thưởng khi đoàn đua đi được hơn 90 km. Ở giải thưởng lần hai khi đi được 130 km, tay đua Huỳnh Thanh Tùng đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước hai tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco ĐT) và Trịnh Đức Tâm (Hạt Ngọc Trời).

Chiến thuật của ê kíp Bike Life VDC đã thành công khi kéo tốp đông về đích đến, qua đó tạo cho tay đua chủ lực Loic Desriac (xếp hạng 8 trong bảng tổng sắp) sẽ có sự tranh chấp danh hiệu áo vàng ở chặng đua kế tiếp khi loại bỏ được một số tay đua mạnh về đường đèo.

anh-4 (2)

 Niềm vui khi giành chiến thắng của tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh. Ảnh: Kelvin Huy.

Tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco ĐT) đã rút thắng trước Huỳnh Thanh Tùng ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng. Xếp tiếp theo là Mai Nguyễn Hưng (AV Hội Việt Mỹ-TP.HCM), Trần Nguyễn Minh Trí và Trịnh Đức Tâm.

Tốp sau có áo vàng Lê Văn Duẩn về đích sau hơn 8’ nên thứ hạng trong bảng tổng sắp đã thay đổi, tay đua Changpad Kritsada (Infinite Ais Cycling) đã giành áo vàng sau 6 chặng sau 16h 35’08”, hạng nhì Jiung Jang (Korail Cycle Team – hơn 27”) và hạng ba Ronald Lomomtos (Philippin NSI – hơn 57”).

anh-1 (2)

 Phát thưởng cá nhân chặng 6 sau khi đoàn đua về đích tại TP. Huế. Ảnh: Hải Vân.

Đội Philipppine NSI vẫn tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 49h 44’46”, hạng nhì đội AV Hội Việt Mỹ-TP.HCM (hơn 2’44”) và hạng ba đội Korail Cycle Team (hơn 3’28”). Tay đua Lê Văn Duẩn vẫn giữ áo xanh với 99 điểm và tay đua Huỳnh Thanh Tùng đã vươn lên dẫn đầu giải áo trắng.

Sau 1 ngày nghỉ dưỡng sức, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 7 vào sáng 9/9 từ TP.Huế đi TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 160 km. Đây là chặng đua quan trọng khi các tay đua phải chinh phục đèo Phước Tượng (dài 2,8 km), đèo Phú Gia (dài 1,8 km) và đèo Hải Vân (dài 10 km) để quyết định đến danh hiệu vua leo núi. Mười tay đua nào chinh phục thành công đỉnh đèo Hải Vân trước tiên sẽ là ứng củ viên cho hai danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi và danh hiệu áo vàng của giải.

Lộ trình thi đấu chính thức:

10/09: Chặng 8: chạy 25 vòng quanh Quảng trường 23/4 (TP.Tam Kỳ) dài 50 km.

11/09: Chặng 9: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 170 km.

12/09: Chặng 10: Chạy cá nhân tính giờ vòng quanh Quảng trường 2/9 (TP.Quy Nhơn) dài 10 km.

13/09: Chặng 11: TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 121 km.

15/09: Chặng 12: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 136 km.

16/09: Chặng 13: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 113 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 15:00 07/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục