Chặng 5 giải xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Nỗ lực tạo cách biệt bất thành ở giải đồng đội

17:00 Thứ năm 13/04/2017

(TinTheThao.com.vn) - Chặng đua có nhiều dốc lên xuống từ Thị xã Gia Nghĩa đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 127 km với nỗ lực tấn công để tách tốp của các tay đua nhưng đều không thành khi ê kíp Quân Khu 7 kéo tốp để bắt lại. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) đã rút thắng trước tốp đông, về nhất với thành tích 3h 05’47” – tốc độ trung bình 41, 016 km/h.

hinh1

Đoàn đua thi đấu trong trời mờ sương. Ảnh: TDA.

Dù đường đua có nhiều dốc lên xuống liên tục nhưng các tay đua đã tổ chức các cuộc tấn công sau khi đoàn đua xuất phát. Đã có 23 tay đua mạnh thuộc các đội đang tranh chấp: Gạo Hạt Ngọc Trời-AG, VUS-TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân Khu 7, BTV Đại Nam-Bình Dương. Tốp đi đầu này đã tạo được cách biệt gần 2’ so với tốp đông phía sau và áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ (Trẻ TP.HCM) đã kẹt lại trong tốp này.

hinh2

Áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ kẹt trong tốp đông nhưng vẫn bảo vệ được danh hiệu cao quý này. Ảnh: TDA.

Đã có 4 tay đua: Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM), Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT), Berry Josh (Premium Cycling Vĩnh Long) và Nguyễ Đắc Thời (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) cùng nhau tấn công và tách được khỏi tốp đi đầu để đi đến giải thưởng dọc đường khi đoàn đua đi được 40 km. Tay đua Lê Văn Duẩn đã rút thắng trước Nguyễn Nhật Nam để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

hinh3

Bốn tay đua tách được khỏi tốp để đi đến Sprint 1, và chiến thắng thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn (số 2). Ảnh: TDA.

Ê kíp Quân Khu 7 đã thay phiên nhau kéo tốp đông và bắt lại được tốp đi đầu khi đoàn đua đi được 70 km, và tay đua Nguyễn Anh Khoa (BTV Đại Nam-BD) đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước đồng đội Nguyễn Minh Việt tại Sprint 2.

hinh4

Tốp đi đầu nỗ lực kéo với tốc độ cao để đi về đích đến. Ảnh: TDA.

Sau các cuộc tấn công liên tục và còn cách đích đến gần 30 km, đã có 12 tay đua tách khỏi tốp đông để tiếp tục hình thành tốp đi đầu, trong đó có 3 tay đua của đội Trẻ TP.HCM và 3 của đội Bảo vệ thực vật An Giang. Trong tốp đầu có tay đua Nguyễn Minh Việt của đội BTV Đại Nam-BD và các tay đua này thay phiên nhau kéo với tốc độ trên 42 km/h để nhằm về đích tranh chấp thứ hạng. Do không muốn cách biệt tăng thêm ở giải đồng đội, ê kíp Quân Khu 7 tiếp tục kéo tốp đông để nhằm bắt lại tốp đi đầu.

hinh5

Các tay đua đi qua trong sự chào đón của khán giả bên đường. Ảnh: TDA.

Nỗ lực của các tay đua đi đầu này đã không thành công khi tốp đông do ê kíp Quân Khu 7 cùng An Giang kéo nhằm đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thành Tâm về đích để cạnh tranh giải áo xanh, và tốp đông đã bắt lại được khi chỉ còn cách đích đến 2 km, do đó đoàn đua cùng nhau về đích để tranh chấp thứ hạng.

hinh6

Pha tung nước rút dũng mãnh của Nguyễn Thành Tâm, Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng (từ trái qua). Ảnh: TDA.

Với nước rút dũng mãnh, tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm đã rút thắng trước Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco ĐT) ngay tại đích đến, để giành chiến thắng chặng, xếp tiếp theo là Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM) và Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT). Tay đua Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) vẫn tiếp tục giữ áo xanh với 28 điểm, xếp sau Nguyễn Thành Tâm (21 điểm), Lê Văn Duẩn và Phan Hoàng Thái (cùng 20 điểm).

hinh7

Niềm vui chiến thắng ngay tại đích đến của tuyển thủ Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: TDA.

Tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ vẫn bảo vệ được áo vàng sau 10h 12’25”, hạng nhì Giang Thanh Tuấn (Quân Đội – hơn 12”) và hạng ba Nguyễn Hoàng Thái (Calytos Đồng Tháp – hơn 14”). Đội BTV Đại Nam-BD tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 30h 39’17”, xếp sau Quân Khu 7 (hơn 18”) và Dược Domesco ĐT (hơn 4’58”).

Sáng 14/4, các tay đua thi đấu chặng 6 từ TP.Buôn Ma Thuột đi Buôn Đôn và quay về lại TP.Buôn Ma Thuột dài 80 km. Đây là chặng đua ngắn nên sẽ khó có sự tách tốp thành công khi ê kíp An Giang sẽ kéo tốp để đưa đoàn đua về đích và tiếp tục đưa tay đua Nguyễn Thành Tâm tranh chấp thứ hạng nhằm giành thêm điểm thưởng ở giải áo xanh. Do đó nước rút về đích của các tay đua mạnh để giành điểm thưởng sẽ làm cho chặng đua ngắn này thêm hấp dẫn với những pha tung nước rút ngay tại đích đến. Cuộc chiến tranh chấp áo vàng và thứ hạng đồng đội sẽ được quyết định ở chặng 7 khi đoàn đua thi đấu chặng đua dài và có nhiều dốc và gió ngược.

Lộ trình thi đấu chính thức:

14/4: Chặng 6: TP.Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – TP.Buôn Ma Thuột dài 80 km.

15/4: Chặng 7: TP.Buôn Ma Thuột đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 189 km.

16/4: Chặng 8: Chạy vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku) dài 45 km.

17/4: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi Huyện Konplông (Kon Tum) dài 100 km.

19/4: Chặng 10: Huyện Ba Tơ đi TP.Quảng Ngãi dài 86 km.

20/4: Chặng 11: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lọc đi TP.HCM dài 168 km. 

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 16:20 13/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục