Chặng 5 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương: Êkip Thái Lan thu ngắn cách biệt ở giải áo xanh

12:11 Thứ ba 03/03/2020

TinTheThao.com.vnSáng 03/03, các tay đua thi đấu 10 vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km, với ê kíp khách mời Thái Lan đã nỗ lực kéo tốp để bắt lại tốp đi đầu

Sáng 03/03, các tay đua thi đấu 10 vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km, với ê kíp khách mời Thái Lan đã nỗ lực kéo tốp để bắt lại tốp đi đầu, và đưa tay đua chủ lực Jutatip Maneephan về đích tranh chấp thứ hạng để cải thiện điểm ở giải áo xanh. Với thuật của ê kíp này đã thành công khi tay đua Jutatip Maneephan rút thắng trước tốp đông, về nhất với thành tích 1h12’40” - tốc độ trung bình 41, 284 km/h.

Hinh 4c

 Các tay đua chạy vòng quanh bờ hồ.

Hinh 6c

 Trên đường đua vòng quanh bờ hồ Xuân Hương. 

Đay là chặng đua ngắn nên các cuộc tấn công đã diễn ra sau khi đoàn đua xuất phát, nhưng mọi nỗ lự ccua3 các tay đua tấn công đều không thành khi bị tốp đông do ê kiop1 chủ nhà Bình Dương kéo tốp bắt lại. Tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) đã rút thắng Chang Ting Ting (Đài Loan) ngay tại vòng tính điểm thứ ba để giành 5 điểm thưởng.

Hinh 5c

 Ê kíp Thái Lan (áo vàng) kéo tốp đông đi về đích.

Đã có 12 tay đua tách được tốp đông sau khi các tay đua bước vào vòng 5, và tại vòng tính điểm thứ 6, tay đua Phetdarin Somrat (Thái Lan) đã vượt qua Trần Thị Phương Dung (TP.HCM MM Mega Maket) để giành 5 điểm thưởng. Cách biệt hơn 1’ của 12 tay đua đi đầu này dần bị thu ngắn và đã bị tốp đông nhập lại sau vòng 7. Ê kíp Thái Lan đã kéo tốp đông để đi về đích nhằm đưa tay đua chủ lực Jutatip Maneephan về đích để tranh chấp thứ hạng nhằm thu ngắn cách biệt ở giải áo xanh với tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời).

Hinh 1c

 Tung nước rút về đích

Với nước rút dũng mãnh, Jutatip Maneephan đã rút thắng ngay tại đích đến trước Miho Yoshikawa (Phân bón Con Voi -Bình Dương), về đích hạng ba là tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase-Bình Dương). Về đích thành công trong tốp đông, ttay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase-BD) tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 13h 20’49”, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 44”) và hạng ba Bùi Thị Quỳnh (hơn 2’04”).

Về hạng 4, tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 60 điểm, tay đua Jutatip Maneephan xếp sau với 50 điểm. Đội Biwase-BD vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 40h 07’14”, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 3’56”) và hạng ba Thái Lan (hơn 9’05”).

Hinh 2c

 Áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh.

Sáng 04/03, các tay đua thi đấu chặng 6 từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km. Đây là chặng đua quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ khi các tay đua phải chinh phục 4 đèo Cù Hin, Vĩnh Hy 1 - 2 - 3. Với thực lực mạnh và đồng đều về đường đèo nên nhiều khả năng ê kíp chủ nhà Bình Dương sẽ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng và chức vô địch đồng đội. Cuộc tranh chấp danh hiệu nữ hoàng leo núi sẽ diễn ra rất quyết liệt giữa hai tay đua đang dẫn đầu là Đinh Thị Như Quỳnh (50 điểm) và Nguyễn Thị Thi (41 điểm). Với phong độ ổn định về leo đèo ở hai chặng đua trước, nhiều khả năng tay đua Đinh Thị Như Quỳnh sẽ giành luôn danh hiệu này.

Hinh 3c

 Phát thưởng cá nhân chặng 5.

Lộ trình thi đấu:

05/03: Chặng 7: TP.Phan Rang- Tháp Chàm đi Khu Du lịch Mũi Né dài 127 km.

06/03: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi Thị xã La Gi dài 111 km.

07/03: Chặng 9: Thị xã La Gi đi TP. Vũng Tàu dài 112 km.

08/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 11:11 03/03/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục