Chặng 4 tour xe đạp Toàn quốc về nông thôn 2019: Cạnh tranh quyết liệt ở giải áo xanh

15:13 Thứ tư 22/05/2019

TinTheThao.com.vnSáng 22/5, các tay đua thi đấu chặng đua ngắn chạy 18 vòng quanh đường Trần Hưng Đạo (TP.Sóc Trăng) với cuộc tranh chấp giải áo xanh rất quyết liệt giữa các tay đua đang dẫn đầu ở bảng điểm tổng sắp, ê kíp TP.HCM MM Mega Market đã thành công khi đưa tay đua chủ lực Nguyễn Văn Bình về đích và tung nước rút dũng mãnh, qua đó giành chiến thắng chặng khi vượt qua đối thủ cạnh tranh Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Khu 7) ngay tại đích đến.

Hinh 4c

 Ê kíp khách mời Bonne Chance Asia Cycle Academy-NB kéo tốp để bắt lại các tay đua tấn công. Ảnh: Lâm Vũ.

Sau các cuộc tấn công của các đội RDCO Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, Bến Tre đều không thành công khi bị tốp đông do ê kíp Bonne Chance Asia Cycle Academy-Nhật Bản kéo để bắt lại. Tay đua Võ Thanh An (RDCO Vĩnh Long) thoát đi khỏi tốp đông để giành giải thưởng của Ban tổ chức ở vòng thứ ba.

Hinh 2c

 Tay đua Võ Thanh An thoát đi trước để giành giải thưởng tại vòng thứ ba. Ảnh: Lâm Vũ.

Ê kíp TP.HCM MM Mega Market đã làm đầu máy kéo từ sau vòng 5 để đưa tốp đông về để tranh chấp điểm thưởng ở giải áo xanh tại vòng tính điểm thứ 6. Dù không có lợi thế khi cách đích 100m, nhưng tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân đã tung nước rút dũng mãnh ở 30m cuối và vượt qua được tay đua áo xanh Nguyễn Văn Bình để giành 5 điểm thưởng, xếp hạng ba là Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh-Bình Dương).

Tay đua Võ Thanh An tiếp tục giành chiến thắng tại vòng 9 và ở vòng 15 chiến thắng thuộc về Nguyễn Thanh Hiền (Nhựa Bình Minh-BD). Còn tại vòng tính điểm 12, tay đua Nguyễn Trúc Xinh (Bến Tre) đã vượt qua Diệp Thái Hoàng (Quân Khu 7) để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh.

Hinh 1c

Tay đua áo xanh Nguyễn Văn Bình rút thắng Trần Nguyễn Duy Nhân (bên trái) ngay tại đích đến. Ảnh: Lâm Vũ

Ê kíp TP.HCM MM Mega Market đã thành công khi đưa tay đua chủ lực Nguyễn Văn Bình về đích tại vòng đua cuối, và với nước rút dũng mãnh Nguyễn Văn Bình đã rút thắng trước đối thủ Trần Nguyễn Duy Nhân ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h 19’46” - tốc độ trung bình 40, 618 km/h, xếp tiếp theo là Nguyễn Minh Luận (TP.HCM MM Mega Market), Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco ĐT) và  Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM-MM Mega Market).

Hinh 5c

 Ê kíp TP.HCM kéo tốp đông để đưa tay đua chủ lực về đích nhằm tranh chấp điểm thưởng. Ảnh: Lâm Vũ

Hinh 3c

 Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân rút thắng trước áo xanh Nguyễn Văn Bình tại vòng tính điểm thưởng thứ 6.

Về hạng 6, tay đua Bilguunjargal Endenrbat (Bonne Chance Asia Cycle Academy-NB) tiếp tục giữ áo vàng sau 6h 20’30”, hạng nhì Nguyễn Văn Bình (hơn 49”), hạng ba Hà Kiều Tấn Đại (hơn 58”), hạng 4 Trần Tuấn Kiệt và hạng 5 Trần Nguyễn Duy Nhân khi có cùng hơn 1’04.

Hinh 6c

 Áo vàng luôn đi trong tốp đầu để giữ cách biệt so với các tay đua đang tranh chấp. Ảnh: Lâm Vũ

Đội Bonne Chance Asia Cycle Academy-NB tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 19h 04’17”, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời và hạng ba Ynghua-ĐN khi có cùng hơn 54”. Với chiến thắng thuyết phục này, tay đua Nguyễn Văn Bình dẫn đầu danh hiệu áo xanh với 53 điểm, xếp sau là Trần Nguyễn Duy Nhân (47 điểm).

Hinh 7c

 Phát thưởng 3 vòng nước rút của Ban tổ chức cho Võ Thanh An (bên trái) và Nguyễn Thanh Hiền. Ảnh: Lâm Vũ

Hinh 8c

 Phát thưởng Cá nhân chặng 4 tại TP.Sóc Trăng. Ảnh: Lâm Vũ

Sáng 23/5, các tay đua thi đấu chặng 5 từ TP.Sóc Trăng đi TP.Vĩnh Long dài 113 km. Đây là chặng đua dài nhất của giải và các đội mạnh Tập đoàn Lộc Trời, Ynghua-ĐN sẽ cố gắng tổ chức các cuộc tấn công để nhằm thu ngắn cách biệt 54” so với đội khách mời Bonne Chance Asia Cycle Academy-NB. Còn ê kíp TP.HCM MM Mega Market sẽ tiếp tục đưa tay đua Nguyễn Văn Bình giành thêm điểm thưởng ở củng cố ở giải áo xanh và thu ngắn thời gian so với áo vàng khi chỉ còn cách biệt 49”.

Lộ trình thi đấu:

24/5: Chặng 6: TP.Vĩnh Long đi TP.Trà Vinh dài 107 km.

25/5: Chặng 7: TP.Bến Tre đi Thị xã Kiến Tường (Long An) dài 103,5 km.

26/5: Chặng 8: Thị xã Kiến Tường đi Huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) dài 76,5 km.

27/5: Chặng 9: Phà Châu Giang (Thị xã Tân Châu-AG) đi Phà Thuận Giang (Huyện Phú Tân-AG) dài 56 km.

Chiều 27/5: Chặng 10: Vòng quanh TP.Long Xuyên dài 25 km.

Clip Chặng 4 tour xe đạp Toàn quốc về nông thôn 2019:

Hải Vân | 14:24 22/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục